Ông Isara Burintramart – Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex chia sẻ: “Công nghiệp 4.0 cần một chặng đường dài để đạt đến cách mạng hóa nhưng chắc chắn đây sẽ là bước đột phá cho ngành công nghiệp. Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải thay đổi luật chơi, người lao động cần nhiều kỹ năng để đảm nhận vai trò sản xuất phức tạp”.

Vietnam Manufacturing Expo 2017: Nhiều giải pháp công nghệ hướng tới công nghiệp 4.0

Thu Anh | 26/04/2017, 15:51

Ông Isara Burintramart – Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex chia sẻ: “Công nghiệp 4.0 cần một chặng đường dài để đạt đến cách mạng hóa nhưng chắc chắn đây sẽ là bước đột phá cho ngành công nghiệp. Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải thay đổi luật chơi, người lao động cần nhiều kỹ năng để đảm nhận vai trò sản xuất phức tạp”.

Sáng 16.4, triển lãm quốc tế Vietnam Manufacturing Expo 2017 lần thứ 9 (VME) về máy móc và công nghệ cho ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp phụ trợ chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội. Triển lãmdo đơn vị Reed Tradex cùng các hiệp hội trong và ngoài nước tổ chức.

Triển lãm quốc tế VME là nền tảng trong việc tìm nguồn cung ứng, phát triển kinh doanh và trao đổi thông tin cho ngành công nghiệp sản xuất. Triển lãm năm nay tập trung các chuỗi công nghệ, kiến thức và mạng lưới đến từ 200 thương hiệu hàng đầu của 20 quốc gia, trong đó có 4 khu gian hàng quốc tế của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Ngoài ra, trong triển lãm còn giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ ngành sản xuất nhằm hướng tới nền công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Isara Burintramart – Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex chia sẻ: “Công nghiệp 4.0 cần một chặng đường dài để đạt đến cách mạng hóa nhưng chắc chắn đây sẽ là bước đột phá cho ngành công nghiệp. Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải thay đổi luật chơi, người lao động cần nhiều kỹ năng để đảm nhận vai trò sản xuất phức tạp”.

Ông Isara Burintramart – Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex

Ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội,đánh giá cao các chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ Việt Nam, cơ sở hạ tầng được cải thiện và nguồn nhân lực cũng ngày một phát triển. Ông cho biết số lượng nhà đầu tư Thái Lan ngày càng tăng lên và đã có những mối quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

Theo ông Manopchai Vongphakdi, với sự tăng trưởng kinh tế ấn tượngđạt được trong những năm qua, Việt Nam chứa đựng nhiều cơ hội trong lĩnh vực sản xuất. Đây làmột trong những lĩnh vực chủ chốt mà các nhà đầu tư Thái Lan đang hướng đến.

Ông Manopchai Vongphakdi,Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phát biểu tại triển lãm

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm (26 – 28.4), khách tham quan sẽ được tìm hiểu những máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến cũng như có cơ hội tham gia vào cáchội thảo, cuộc thi như: Cuộc thi tay nghề thợ hàn, hội thảo “Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm cơ khí”, đại chiến con quay “Koma Taisen tại Hà Nội năm 2017”, “Lớp kỹsư nâng cao”.

Đặc biệt,tại triển lãm, một nhà điều hành từ công ty sản xuất linh kiện ô tô, cũng là đối tác của thương hiệu xe máy Piaggiosẽ nói về chủ đề: “Hành trình của một doanh nghiệp thành công” và chương trình trình diễn công nghệ tại triển lãm “Shows in shows”.

Máy hàn hồ quang

Thiết bị trượt robot dùng cho công nghiệp

Các kỹ thuật viên củadoanh nghiệp điều chỉnh hoạt động của máy

Tin, ảnh:Thu Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vietnam Manufacturing Expo 2017: Nhiều giải pháp công nghệ hướng tới công nghiệp 4.0