Radia-Electronic Technologies Group (Kret), một công ty con của Tập đoàn nhà nước Rostec, cho biết Nga đang phát triển một hệ thống tác chiến điện tử có khả năng vô hiệu các tên lửa hành trình, hệ thống dẫn đường của các loại vũ khí có độ chính xác cao và truyền hình vệ tinh. Một số chuyên gia nhận định ‘siêu vũ khí’ mới của Nga có thể tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động quốc phòng.   

Nga phát triển ‘siêu vũ khí’ vô hiệu hóa vệ tinh

Một Thế Giới | 11/07/2015, 17:18

Radia-Electronic Technologies Group (Kret), một công ty con của Tập đoàn nhà nước Rostec, cho biết Nga đang phát triển một hệ thống tác chiến điện tử có khả năng vô hiệu các tên lửa hành trình, hệ thống dẫn đường của các loại vũ khí có độ chính xác cao và truyền hình vệ tinh. Một số chuyên gia nhận định ‘siêu vũ khí’ mới của Nga có thể tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động quốc phòng.   

Yuri Mayevsky, Giám đốc điều hành Kret, tuyên bố: “Hệ thống tác chiến điện tử mới sẽ được sử dụng để vô hiệu hóa máy bay chiến lược, tầm xa, chiến thuật, tên lửa hành trình, phương tiện điện tử, trang thiết bị vô tuyến dùng trong truyền hình vệ tinh, cùng nhiều loại vũ khí khác của đối phương.”

Hệ thống mới sẽ được gắn vào các phương tiện trên mặt đất, trên biển hay trên không. “Luật pháp quốc tế cấm việc đưa hệ thống tác chiến điện tử vào vệ tinh quân sự, do đó chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc này,” ông  Mayevsky nói thêm.

Hệ thống ‘Krasuha-4’ được dùng để ngăn chặn vệ tinh gián điệp, radar theo dõi và hệ thống điều khiển-cảnh báo máy bay AWACS. Krasuha-4 có thể phát hiện các mục tiêu đang hoạt động trong bán kính 150-300km, qua đó gây thiệt hại cho radar và hệ thống thông tin liên lạc của đối phương.

“Theo thiết kế hệ thống sẽ sử dụng khả năng gây nhiễu tại các tần số radar cơ bản và các nguồn thu-phát thanh, để vô hiệu hóa thiết bị của đối phương,” hãng tin Tass dẫn lời.

Giới chuyên gia cho biết ‘siêu vũ khí’ mới sẽ tạo ra một cuộc cách mạng, khi đủ khả năng tác động đến hệ thống dẫn đường tên lửa và các vệ tinh quân sự. Điều này buộc các nước phải điều chỉnh và thay đổi trang thiết bị quân sự của mình, chống lại vũ khí mới của Nga trong trường hợp một cuộc tấn công được tiến hành.

“Cuối năm 2015, hệ thống tác chiến điện tử mới sẽ tham gia vào các cuộc thử nghiệm,” ông Mayevsky nói, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Hồi đầu tháng 7.2015, quân đội Nga đã kiểm tra khả năng chống tên lửa tầm ngắn của hệ thống, và phá hủy một mục tiêu giả định.

Hiện tại, Moscow đang đẩy mạnh chương trình tái vũ trang cho quân đội, trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây ngày càng căng thẳng. Nga liên tục giới thiệu các loại vũ khí mới trong thời gian gần đây, như một động thái cảnh cáo NATO và Washington về sức mạnh quân sự của nước này, khi liên minh quân sự do Mỹ liên tục tập trận ngay sát biên giới Nga.

Hàn Giang ( theo Nextbigfuture )

Bài liên quan
Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến
Trả lời phỏng vấn trên The Economist, Phó giám đốc Cơ quan tình báo quân sự HUR Vadym Skibitsky thừa nhận đến lúc nào đó Ukraine sẽ phải ngồi lại đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển ‘siêu vũ khí’ vô hiệu hóa vệ tinh