Các nhà khoa học Nga đang phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý các tình huống phức tạp cho xe hơi, coi đây là một trong những hướng đầy hứa hẹn trong phát triển công nghệ giao thông vận tải.

Nga phát triển thuật toán Autonet kiểm soát lái xe và đường sá

Vũ Trung Hương | 04/05/2018, 17:11

Các nhà khoa học Nga đang phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý các tình huống phức tạp cho xe hơi, coi đây là một trong những hướng đầy hứa hẹn trong phát triển công nghệ giao thông vận tải.

Theo TJournal, các nhà khoa học Nga đang ráo riết phát triển một hệ điều hành cho xe hơi mang tên Autonet, thông qua đó có thể thu thập thông tin về đường sá và các lái xe.

Theo tuyên bố của các nhà khoa học, thuật toán do họ phát triển sẽ có thể kiểm soát mức độ mệt mỏi của người lái xe và cũng kiểm tra luôn sự hiện diện của rượu trong máu của người ngồi sau tay lái. Trong trường hợp mạng nơ rôn quyết định rằng có mối nguy hiểm đe dọa sinh mạng của người lái xe, xe sẽ tự động tắt máy và không thể khởi động được nữa.

Ngoài ra, với sự trợ giúp của hệ điều khiển AutoNet lái xe có thể giám sát chất lượng bề mặt đường, yêu cầu sửa chữa, đặt thực phẩm và dự đoán các trục trặc khác nhau của xe.

Hệ điều khiển được phát triển trên cơ sở GLONASS. Ông Aleksandr Gurko, Chủ tịch Cơ quan hợp tác phi thương mại GLONASS chia sẻ rằng triển vọng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải là vô cùng lớn. Riêng hệ Autonet được đầu tư khoảng 3 tỉrúp.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển thuật toán Autonet kiểm soát lái xe và đường sá