Một chiếc máy bay không người lái (UAV) kết hợp chức năng của một tàu đệm khí đổ bộ và một máy bay không người lái bình thường đang được chế tạo tại Nga và sắp đưa vào thử nghiệm lần đầu. Chiếc UAV mới đặc biệt này sẽ được dùng trong các nhiệm vụ đổ bộ biệt kích, quân sự, vận tải và cả dân sự.

Nga sắp thử nghiệm máy bay không người lái - đổ bộ biệt kích

Một Thế Giới | 24/01/2015, 05:47

Một chiếc máy bay không người lái (UAV) kết hợp chức năng của một tàu đệm khí đổ bộ và một máy bay không người lái bình thường đang được chế tạo tại Nga và sắp đưa vào thử nghiệm lần đầu. Chiếc UAV mới đặc biệt này sẽ được dùng trong các nhiệm vụ đổ bộ biệt kích, quân sự, vận tải và cả dân sự.

Chiếc máy bay được đặt tên là Chirok được phát triển bởi công ty United Instrument Corporation (UIC) một công ty con của tập đoàn sản xuất quốc phòng nhà nước Nga Rostec.

Chiếc UAV được thiết kế để cất cánh mà không cần sân bay và có khả năng cất hạ cánh trên mọi địa hình không được chuẩn bị trước, có thể mà một khu vực tuyết phủ hoặc bất kỳ mặc nước nào khác.

"Năm 2014 chúng tôi đã cho ra mắt mô hình 1:5 của Chirok, bây giờ phiên bản chính thức có sải cánh dài 10 m đã được chế tạo. Tại thời điểm này, Chirok đang chuẩn bị những bước cuối cùng để được thử nghiệm bay", nguồn tin từ UIC nói với Itar Tass.Một mô hình tỉ lệ 1:1 cũng được sản xuất để được đem tới triển lãm hàng không MAKS-2015 tại Zhukovsky vào cuối tháng 8.2015.

Chirok là máy bay lai tàu đệm khí được làm bằng vật liệu composite, đệm khí của nó được phát triển tại Nga và đã được cấp bằng sáng chế. Đệm khí của Chirok có thể hoàn toàn được thu vào trong thân máy bay khi bay. Hệ thống động cơ đẩy của nó đang là thông tin được Nga bảo mật.

Không như máy bay UAV trực thăng thông thường, Chirok có khả năng bay cao tới 6.000 m và phạm vi hoạt động lên tới 2.500 km.

Tải trọng 300 kg khiến Chirok có khả năng mang theo từ 2 đến 3 biệt kích với đầy đủ trang bị do thám, cũng như có thể được trang bị thành UAV tấn công.

Do kích thước vừa phải và được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu tổng hợp nên Chirok, cũng có khả năng tàng hình vượt trội. Việc chế tạo chủ yếu để tham gia vào các hoạt động của quân đội như tấn công cứ điểm địch hoặc thả biệt kích.

UAV Chirok có đủ không gian bên trong để chứa các loại vũ khí, như tên lửa loại nhỏ hoặc bom thông minh, việc vũ khí và hàng hóa nằm gọn trong khoang khiến cho đặc điểm tàng hình của Chirok được duy trì.

Vì thiết kế độc đáo của mình Chirok ngoài khả năng quốc phòng còn có thể tham gia vào lĩnh vực dân sự , từ giám sát môi trường, cảnh báo cháy rừng, chuyên chở hàng tới các vùng khó tiếp cận và dịch vụ dầu khí.
Một số hình ảnh về máy bay không người lái mới của Nga:
UAV
 
UAV
 
UAV
 
Thiên Hà (theo RT)
Bài liên quan
Mỹ đánh giá Israel đã huy động đủ quân cho chiến dịch quân sự lớn tại Rafah
CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá Israel đã tập trung đủ quân đến sát thị trấn Rafah để thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga sắp thử nghiệm máy bay không người lái - đổ bộ biệt kích