Phó chỉ huy Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga Andrei Demin tuyên bố nước này tăng cường phòng thủ biên giới phía tây bắc khi nước láng giềng Phần Lan đã vào NATO.

Nga tăng cường phòng thủ biên giới khi Phần Lan là thành viên NATO

Cẩm Bình | 11/04/2023, 10:55

Phó chỉ huy Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga Andrei Demin tuyên bố nước này tăng cường phòng thủ biên giới phía tây bắc khi nước láng giềng Phần Lan đã vào NATO.

“Trong điều kiện này, các lực lượng phòng không đang bảo vệ biên giới phía tây bắc đất nước tương xứng với mức độ đe dọa ngày càng tăng”, phó chỉ huy Demin nói với tờ Krasnaya Zvezda.

fin.jpg
Nước láng giềng của Nga là Phần Lan vừa gia nhập NATO - Ảnh: AP

Phần Lan vừa trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tuần trước. Điện Kremlin chỉ trích đây là động thái “leo thang xâm phạm an ninh và lợi ích quốc gia Nga”, tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh chiến thuật và chiến lược.

Vì gia nhập NATO, Phần Lan - nước có chung đường biên giới dài 1.300km với Nga - phải tuân thủ cam kết phòng thủ tập thể của liên minh.

Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tăng cường phòng thủ biên giới khi Phần Lan là thành viên NATO