Trong đơn kháng cáo, Ngân hàng Xây dựng yêu cầu cá nhân, pháp nhân, công ty Phương Trang phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 27.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Xây dựng đòi công ty Phương Trang 27.000 tỉ đồng

Hồ Đông | 22/10/2018, 14:00

Trong đơn kháng cáo, Ngân hàng Xây dựng yêu cầu cá nhân, pháp nhân, công ty Phương Trang phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 27.000 tỉ đồng.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã đưa, sáng 22.10TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao của Đại Tín, người đứng đầu nhóm Phú Mỹ).

Ở phiên phúc thẩm này, phần kháng cáo vềdân sự của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, VNCB yêu cầu cáccá nhân, pháp nhân, công ty Phương Trang phải trả số tiền cả gốc lẫn lãilên đến 27.000 tỉ đồng. Trong đó, công ty Phương Trang được cho là có liên quan đến số tiền 17.689 tỉ đồng tiền lãi phát sinhtừ hơn 9.400 tỉ đồng tiền gốc, thông quacác hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán trái phiếu.

Trước đó, ngày 31.5tòa sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Về phần dân sự, bà Phấnbị tuyên buộc phải trả lại gần 17.000 tỉ đồng. Hiện bà Phấn bị kê biên 114 bất động sản giá trị lớn và rất nhiều cổ phần, cổ phiếu để đảm bảo cho việc thi hành án sau này.

Cũng theobản án sơ thẩm ngày 31.5,bà Phấn nắm giữ gần 85% vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động và chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi, gây thiệt hại đến 12 ngàn tỉ đồng.

Để thực hiện được điều này, bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và sử dụng trên 3,5 ngàn tỉ đồng thông qua 29 tài khoản vay, nâng khống hàng chục bất động sản để bán lại cho chính Đại Tín nhằm trục lợi.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
một giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng Xây dựng đòi công ty Phương Trang 27.000 tỉ đồng