Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của nước này giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái – cao hơn mức giảm 1,5% trong tháng 3 lần mức dự báo 2,5%. Đây là lần đầu tiên PPI Trung Quốc giảm mạnh đến vậy kể từ tháng 4.2016 đến nay.

Ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục chịu tác động của dịch COVID-19

12/05/2020, 15:11

Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của nước này giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái – cao hơn mức giảm 1,5% trong tháng 3 lần mức dự báo 2,5%. Đây là lần đầu tiên PPI Trung Quốc giảm mạnh đến vậy kể từ tháng 4.2016 đến nay.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc duy trì đà giảm trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng yếu - Ảnh: SCMP

PPI phản ánh giá trung bình của hàng hóa do đơn vị sản xuất bán cho đơn vị bán buôn không phải hộ gia đình. Số liệu mới nhất cho thấy sức ép từ dịch bệnh vẫn còn rất lớn, buộc doanh nghiệp Trung Quốc giảm giá để giành được đơn hàng mới hoặc kiềm chế chi phí, chấp nhận thu ít lợi nhuận hơn.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Trung Quốc tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái – thấp hơn mức tăng 4,3% tháng trước và thấp nhất từ tháng 10.2019 đến nay.

Đà giảm PPI duy trì cùng đà tăng CPI thấp phản ánh nhu cầu nội địa – yếu tố mà giới chức Bắc Kinh hy vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế – rất yếu. Nhà kinh tế học Julian Evans-Pritchard thuộc đơn vị nghiên cứu thị trường Capital Economics đánh giá căng thẳng tài chính đối với các doanh nghiệp không giảm nhiều trong tháng qua.

Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu nội địa vực dậy nền kinh tế, nhưng sức mua của người tiêu dùng còn yếu - Ảnh: SCMP

Cũng theo nhà kinh tế học Evans-Pritchard, tình trạng tuyển dụng ít cùng nhu cầu bên ngoài Trung Quốc suy giảm sẽ khiến giá cả chịu áp lực thêm một khoảng thời gian nữa. Giá lương thực, mặt hàng năng lượng nhiều khả năng tiếp tục giảm trong vài tháng tới.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục chịu tác động của dịch COVID-19