Ngày 8.1, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Ngày 8.1, Hà Nội sáng và đêm trời rét

Thu Anh | 08/01/2022, 07:19

Ngày 8.1, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới , phía Tây Bắc bộ, từ đêm 7 – 9.1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 10 – 17.1, có mưa vài nơi, riêng đêm 10 – 11.1, đêm 12 – 13.1 và 1 - 2 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm trong các ngày 11 – 14.1; những ngày khác đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc bộ, từ đêm 7 – 9.1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng đêm 8 - sáng ngày 9.1 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 9.1 trời rét. Từ ngày 10 – 17.1, có mưa vài nơi, riêng đêm 10 – 11.1, đêm 12 – 13.1 và khoảng 1 - 2 ngày cuối có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm trong các ngày 11 – 14.1; những ngày khác đêm và sáng trời rét.

ngay-8.1-ha-noi-sang-va-dem-troi-ret.jpg
Ảnh: Internet

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 7 – 9.1 phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 10 – 17.1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ ngày 11 – 14.1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng từ ngày 11 – 14.1 trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 7 – 14.1, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 15 – 17.1, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên, từ đêm 7 – 17.1, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ, từ đêm 7 – 17.1, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 7 – 9.1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng đêm 8 - sáng ngày 9.1 có mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 9.1 trời rét.

Từ ngày 10 – 17.1, dự báo Hà Nội có mưa vài nơi, riêng đêm 10 – 11.1, đêm 12 – 13.1 và khoảng 1 - 2 ngày cuối có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét trong các ngày 11 – 14.1; những ngày khác đêm và sáng trời rét.

Ngày 8.1, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Bài liên quan
Các ca F0 tăng cao, Hà Nội triển khai tiêm vắc xin tại nhà cho người nguy cơ cao
Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trên địa bàn Hà Nội có hơn 4.100 ca F0 đang điều trị, trong đó 385 ca đang bị nặng, nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
4 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 8.1, Hà Nội sáng và đêm trời rét