Ngày 16.2, ngày đầu Hải Dương giãn cách xã hội, các cửa hàng, quán xá thực hiện khá tốt quy định phòng chống dịch.

Ngày đầu Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội

theo báo Hải Dương | 16/02/2021, 13:15

Ngày 16.2, ngày đầu Hải Dương giãn cách xã hội, các cửa hàng, quán xá thực hiện khá tốt quy định phòng chống dịch.

Trong ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại TP Hải Dương và một số huyện như Thanh Miện, Nam Sách, Thanh Hà… các cửa hàng, quán xá đều thực hiện khá tốt quy định phòng chống dịch. Tại cổng vào các chợ dân sinh, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người đến mua hàng. Trong chợ, các quầy bán thực phẩm được yêu cầu ngồi giãn cách để bảo đảm phòng chống dịch. Cả người mua và người bán đều đeo khẩu trang. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều vắng khách so với ngày thường, một phần vì quy định giãn cách xã hội, một phần do sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm.

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Tại thị trấn Gia Lộc, nhiều cửa hàng hoa tươi, quần áo, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em vẫn mở cửa hoạt động bình thường.
Phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) dán thông báo tạm dừng hoạt động trước cửa các cửa hàng không thiết yếu
Dãy ki ốt trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đóng cửa
Big C Hải Dương vắng khách, khác hẳn ngày thường
Quán cafe Luxury treo biển phục vụ khách mang về

Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông không một bóng người 

Đa phần các đền, chùa ở TP Hải Dương đều đóng cửa. Trong ảnh: Đền Sượt, phường Thanh Bình không còn cảnh người dân đến vái vọng

Đền Bia (Cẩm Giàng) cũng thông báo đóng cửa
Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu ở thị trấn Nam Sách cũng đều đóng cửa
Toàn bộ khu vực kinh doanh thời trang, hàng ăn tại chỗ trong chợ Lại, xã Thanh Thủy (Thanh Hà) đã dừng hoạt động trong sáng mùng 5 Tết

Đường 25-5 vốn là tuyến phố đông đúc sầm uất nhất thị trấn Thanh Hà thì trong sáng 16.2 nhiều hàng quán đều đóng cửa, thưa vắng người qua lại
Khu du lịch sinh thái đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) đóng cửa, không phục vụ khách du xuân

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Kinh Môn tích cực tuyên truyền lưu động
Nhiều cửa hàng quần áo tại thị trấn Gia Lộc vẫn mở cửa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày đầu Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội