Từ ngày 7-10.9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Nghệ An chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lớn kéo dài

Quang Cường | 11/09/2022, 10:55

Từ ngày 7-10.9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Thông tin từ xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau mấy ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài chạy dọc bản Nam Tiến 2. Vết nứt này dài gần 700m, sâu khoảng 1m, có chỗ rộng hơn 20cm.

Theo ông Cụt Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Nam, vết nứt nói trên xuất hiện vào sáng 10.9. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận có 52/56 ngôi nhà thuộc bản này bị ảnh hưởng trực tiếp bời vết nứt.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã yêu cầu toàn bộ các hộ dân của bản Nam Tiến 2 sơ tán vào ở tại điểm Trường mầm non bản Nam Tiến, đến khi an toàn mới được trở về nhà

Bản Nam Tiến 2 có 56 hộ, 380 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Dân bản ở đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, lao động tự do và đan lát, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 69,6%. Đợt mưa kéo dài từ 4- 10.9 đã khiến 26 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa (trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà bị thiệt hại nặng; 9 nhà dân bị thiệt hại một phần).

Đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua cũng khiến quốc lộ 7A (đoạn qua bản Hòm, xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) xuất hiện một vết nứt khá lớn chạy ngang mặt đường. Đoạn đường có địa hình phức tạp với một bên là núi cao, một bên là sông sâu, có nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn tiếp diễn.

Trước tình hình trên, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường để hướng dẫn người dân tránh đi vào vị trí mất an toàn.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 10.9, đợt mưa lớn vừa qua khiến một người mất tích. Đó là cháu N.X.A (SN 2009, trú xóm Nho Hòa, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 8.9, cháu N.X.A. đi chăn bò do bất cẩn để rơi dép xuống sông Giăng, trong lúc chạy theo vớt dép thì bị nước cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Có 19 ngôi nhà (ở các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn Tương Dương) bị hư hỏng dưới 30%. Tại huyện Nghĩa Đàn có 46 hộ dân bị nước tràn vào nhà.

Về nông, lâm nghiệp, có hơn 565ha lúa và 247ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 80ha cây trồng lâu năm, cây trồng hàng năm và cây ăn quả bị thiệt hại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lớn kéo dài