Để phục vụ người dân, du khách đi lại và tham quan Thủ đô dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, TP.Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, điểm đến hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.

Nghỉ lễ 30.4-1.5: Tham quan, du lịch Hà Nội có gì?

Tuyết Nhung | 01/05/2023, 14:14

Để phục vụ người dân, du khách đi lại và tham quan Thủ đô dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, TP.Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, điểm đến hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.

Vào mỗi kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xem là một trong những địa điểm tham quan du lịch ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.  Theo Ban Quản lý lăng, sáng 30.4, gần 24.000 lượt khách (trong đó có 1.130 người nước ngoài) đã thành kính tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

khach-du-lich.jpg

Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách đến thăm, viếng lăng Bác vào các dịp lễ lớn. Theo đó, năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ tặng 80.000 suất quà gồm: (1chai nước và 1 bánh mì) hoặc (1 hộp sữa và 1 bánh mì) cho du khách đến viếng lăng Bác vào các dịp lễ lớn như: Ngày thống nhất đất nước (30.4); ngày Quốc tế Lao động (1.5); ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5) và ngày Quốc khánh (2.9).

Đây là hoạt động thường niên được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý lăng triển khai từ năm 2018 nhằm hỗ trợ người dân và du khách đến lăng trong các dịp lễ lớn.

Để phục vụ người dân, du khách đi lại và tham quan Thủ đô dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Sở Giao thông Hà Nội đã huy động xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí. Các địa điểm được điều chỉnh và huy động xe buýt để tiếp cận, bao gồm: Công viên Thủ Lệ, Lăng Bác, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, khu vực trước cổng Nhà hát Lớn và Bờ Hồ...

Trong thời gian từ ngày 29.4 - 3.5, Sở Giao thông vận tải tổ chức miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo theo hành trình City tour bao gồm: Đối với tuyến City tour của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, lộ trình xe buýt 2 tầng phục vụ hành khách: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ; quay đầu tại điểm mở dưới chân cầu đi bộ gần số nhà 40C Yên Phụ - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu-Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Phương tiện phục vụ trên tuyến là các xe buýt 2 tầng có biển kiểm soát: 29B-196.58; 29B-199.06; 29B-196.88; thời gian khoảng 70 phút/chuyến; tần suất chuyến (9 chuyến/ngày/xe), tổng số 27 chuyến/ngày.

Đối với tuyến City tour của Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (thương hiệu City Sightseeing), lộ trình xe buýt 2 tầng phục vụ hành khách: Điểm đầu/cuối: Nhà hát lớn Hà Nội (Vườn hoa 19 Tháng 8): Nhà hát Lớn - Vườn hoa Con Cóc - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - Đền Quán Thánh - Chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu-Quốc Tử Giám - di tích Nhà tù Hỏa Lò - Bảo tàng Phụ nữ - Nhà hát Lớn; phương tiện phục vụ có biển kiểm soát: 29B-199.94; thời gian khoảng 90 phút/chuyến; tần suất chuyến (7 chuyến/ngày): 8 giờ 30; 10 giờ 30; 13 giờ, 15 giờ; 17 giờ; 19 giờ; 21 giờ.

Một trong những hoạt động được dự đoán sẽ thu hút nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, là Công viên Thiên đường Bảo Sơn khai trương chương trình Lễ hội chào hè "Aloha Summer". Với những người yêu thích động vật, người dân và du khách có thể tham dự chương trình "Nói chuyện với động vật vườn thú" do Vườn thú Hà Nội tổ chức vào ngày 30.4 - 1.5.

Với những ai yêu thích nghệ thuật truyền thống thì có thể đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước. Hoặc muốn sống ảo, có những bức ảnh kỷ niệm trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc thì đến với hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc (từ ngày 29 - 30.4) tại điểm tham quan Bảo tàng Dân tộc học.

Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong kỳ nghỉ lễ, từ ngày 29.4 đến 3.5 ngành du lịch thủ đô sẽ tổ chức các chương trình trải nghiệm sinh thái, khám phá quê hương Thánh Gióng; đồng thời tham quan di tích Đền Gióng và các hoạt động tìm hiểu về văn hóa địa phương tại điểm du lịch Phù Đổng (Gia Lâm); khai trương triển lãm "Ký ức con đường lửa" tại Nhà Gian khó, khai trương nhà "Bát Tràng tôi còn nhớ".

Ngoài ra, Sở Du Lịch cũng tổ chức các chương trình tham quan làng cổ, trải nghiệm làm gốm... tại điểm du lịch Bát Tràng. Cũng trong thời gian này tại Khu du lịch suối khoáng Tản Đà còn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ phiên, vui chơi giải trí, các hoạt động trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp, cắm trại...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm nay, du lịch Hà Nội dự kiến đón 2,24 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 6% so với tháng 3.2023.

Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 439.000 lượt, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 5,8% so với tháng 3.2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tương đương cùng kỳ năm 2022, tăng 6% so với tháng 3.2023.

Lượng khách du lịch tăng mạnh trong tháng 4 nên tổng thu từ khách du lịch sẽ đạt khoảng hơn 8,5 nghìn tỉ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 5,8% so với tháng 3.2023.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023, du lịch Hà Nội đã đón 8,14 triệu lượt khách du lịch tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,44 triệu lượt, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách nội địa ước đạt 6,7 triệu lượt, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 30,15 nghìn tỉ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động lưu trú, trong tháng 4.2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 - 5 sao ước đạt khoảng 65,5%, tăng 9,1% so với tháng 3.2023. Trong tháng 4, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng; trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 - 5 sao, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn là 36,2% tổng số phòng.

Ngành du lịch thủ đô đang nỗ lực đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa, đặc biệt dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. TP đã xây dựng đa dạng hình thức truyền thông trên các nền tảng số, website, nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp trên không gian mạng nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt "Hà Nội - Đến để yêu" và "Hà Nội - Điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn".

Bài liên quan
U.19 quốc gia: Hà Nội thắng đã mang vé vào tứ kết cho Viettel, Thanh Hóa và SLNA
Với việc đánh bại chủ nhà Tây Ninh 4-0, Hà Nội không những giành vé vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu bảng A mà còn trao vé cho 4 đội tại bảng B và C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghỉ lễ 30.4-1.5: Tham quan, du lịch Hà Nội có gì?