Khi phản ứng về việc tung tin sai gây hoang mang dư luận, Ngô Thanh Vân thừa nhận bản thân nóng vội dẫn đến thông tin sai lệch.

Ngô Thanh Vân thừa nhận đưa tin sai lệch về đại dịch coronavirus

31/01/2020, 19:13

Khi phản ứng về việc tung tin sai gây hoang mang dư luận, Ngô Thanh Vân thừa nhận bản thân nóng vội dẫn đến thông tin sai lệch.

Ngô Thanh Vân xin lỗi vì đã đưa tin sai lệch làm hoang mang dư luận - Ảnh: Internet

Sáng ngày 31.1, trên fanpage chính thức, Ngô Thanh Vân đăng tải dòng trạng thái liên quan đến đại dịch coronavirus. Cụ thể, nữ diễn viên tỏ ra bất ngờ khi Cục hàng không vẫn tiếp nhận các chuyến bay từ Vũ Hán (nơi dịch bệnh đang hoành hành) về Việt Nam.

"Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá. Chặn luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ?", Ngô Thanh Vân viết.

Bài chia sẻ của Ngô Thanh Vân được đăng vào thời điểm Cục hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại. Lập tức, Ngô Thanh Vân bị chỉ trích vì đăng thông tin sai. Ngày 26.1, Cục Hàng không Việt Nam thông tin đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại trừ 4 chuyến bay ngoại lệ đưa khách Vũ Hán đang ở Việt Nam về lại thành phố này. Những chuyến bay ngoại lệ này bay rỗng về Việt Nam, được xịt khử trùng theo quy định.

Trước phản ứng gay gắt từ mọi người, Ngô Thanh Vân đã gỡ bài viết sau 30 phút đăng tải.

Chiều 31.1, nữ diễn viên đã viết lời xin lỗi và đăng tải trên Fanpage với hơn 2 triệu lượt theo dõi. Ngô Thanh Vân cho biết: "Mình chỉ sốt ruột lo lắng cho tình trạng chung của sức khỏe mọi người. Xin lỗi vì sự sai lầm này. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng nhé".

Ở phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ thông cảm với Ngô Thanh Vân, bởi hiện tại có quá nhiều thông tin liên quan đến đại dịch coronavirus. Khán giả khuyên cô chỉ nên đăng tải những thông tin chung về cách phòng tránh dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe để mọi người cùng tham khảo.

Dịch viêm phổi cấp do coronavirus đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, lây lan sang nhiều quốc gia khác và số người tử vong tại Trung Quốc liên tục tăng.

Đại dịch coronavirus đang diễn biến ngày một phức tạp - Ảnh: Internet

Ngày 30.1, WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tính đến ngày 31.1, coronavirus đã cướp đi sinh mạng của 213 người, tất cả đều ở Trung Quốc. Theo SCMP, hiện có 9.692 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới. Tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước.

Có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây từ người sang người, ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Đan Thuỳ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngô Thanh Vân thừa nhận đưa tin sai lệch về đại dịch coronavirus