Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 19.4 tuyên bố nỗ lực ngoại giao của Mỹ sẽ tiếp tục hướng đến phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo quyết không rút khỏi đội ngũ đàm phán hạt nhân của Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 20/04/2019, 10:29

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 19.4 tuyên bố nỗ lực ngoại giao của Mỹ sẽ tiếp tục hướng đến phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên.

Ông phát biểu trước các phóng viên tại Washington: “Chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán; (tôi) vẫn phụ trách đội ngũ. Chắc chắn nhân vật chịu trách nhiệm cho nỗ lực chung là Tổng thống Donald Trump, nhưng thực hiện là đội của tôi”.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định các nhà ngoại giao Mỹ do đặc phái viên phụ trách vấn đề Stephen Biegun đứng đầu tiếp tục những nỗ lực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa – điều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết.

Đặc biệt Ngoại trưởng Pompeo còn cho biết ông tin tưởng có thể duy trì hoạt động ngoại giao với quốc gia Đông Bắc Á ấy ngay cả khi không dỡ bỏ trừng phạt cho họ.

“Chúng tôi sẽ gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình lẫn cơ sở liên quan đến tên lửa đạn đạo. Mỹ quyết giữ vững mọi lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên đồng thời kêu gọi quốc gia khác làm vậy”, theo Ngoại trưởng Pompeo.

Hôm 18.4, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên tiếng yêu cầu loại Ngoại trưởng Pompeo rút khỏi đoàn đàm phán và thay bằng ai đó “chín chắn hơn”. Nước này cùng ngày cũng thông báo vừa thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

Giới chuyên gia đánh giá chính quyền Bình Nhưỡng muốn chia rẽ Tổng thống Trump với các quan chức cấp cao, hòng giành lấy nhượng bộ nào đó từ phía Mỹ, chẳng hạn nới lỏng sự trừng phạt.

Đàm phán giải trừ hạt nhân hiện rơi vào tình trạng đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 không đạt được thỏa thuận nào. Nhà lãnh đạo Kim tuần trước tuyên bố chỉ kiên nhẫn chờ đến cuối năm nay để phía chính quyền Washington thay đổi cách tính toán mới.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ dùng Starlink đàm phán thỏa thuận đất hiếm với Ukraine
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dùng quyền tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink để gây sức ép với Ukraine trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận đổi đất hiếm lấy bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Pompeo quyết không rút khỏi đội ngũ đàm phán hạt nhân của Mỹ