Vì muốn đi làm theo diện du lịch nhưng không đủ điều kiện, những cá nhân này đã bất chấp việc sử dụng con dấu và tài liệu giả để xuất cảnh. Hậu quả là cả người sử dụng lẫn người làm giả con dấu đều phải ngồi tù.

Ngồi tù do làm giả con dấu, hồ sơ để được đi Mỹ

Một Thế Giới | 23/07/2015, 16:54

Vì muốn đi làm theo diện du lịch nhưng không đủ điều kiện, những cá nhân này đã bất chấp việc sử dụng con dấu và tài liệu giả để xuất cảnh. Hậu quả là cả người sử dụng lẫn người làm giả con dấu đều phải ngồi tù.

Ngày 23.7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1953, ngụ huyện Bình Chánh) 3 năm tù; Võ Xuân Dần (1973, ngụ quận Bình Thạnh) 2 năm 6 tháng tù; Trần Văn Dũng (1981, quê Hà Tĩnh) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù; Nguyễn Lập (1981, ngụ quận Tân Phú) 10 tháng 17 ngày tù; Trần Danh Thắng (1977, quê Nghệ An) 1 năm 4 tháng 4 ngày tù; Vũ Thị Trinh (1982, ngụ quận Thủ Đức) 10 tháng 17 ngày tù cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 
Trước đó, vào khoảng cuối năm 2013, bị cáo Trinh, Thắng, Lập và Dũng có ý định sang Mỹ làm việc theo diện đi du lịch. Nhưng khi xét hồ sơ thì tất cả đều không đạt do không chứng minh được khả năng tài chính của mình. 

Thay vì từ chối, bị cáo Võ Xuân Dần đã bày ra cách làm giả các giấy tờ để được sang Mỹ với giá 700 USD nếu trót lọt, nếu không sẽ lấy 200 USD mà thôi. Bất chấp việc làm trên là trái quy định pháp luật, cả Lập, Trinh, Dũng và Thắng đều đồng ý. 

Từ đây, bị cáo Dần lại nhờ đến bị cáo Thịnh làm giả các giấy tờ như chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy visa thị thực của các lãnh sự quán của nhiều nước khác nhau với 4.000.000 đồng/bộ hồ sơ. 

Với số hồ sơ giả này Dần đã nộp lên trang thông tin điện tử của lãnh sự quán Mỹ. Ngày 18.3.2014, cả bốn đối tượng nói trên đã đến lãnh sự quán Mỹ để phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, Lập và Trinh được chấp thuận cấp visa nhưng Thắng và Dũng bị từ chối vì không đạt yêu cầu. 

Khi Thắng, Dũng đang buồn vì bị đánh rớt thì Lập và Trinh cũng không kịp ăn mừng. Bởi lẽ sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cả bốn bị cáo đã bị Công an TP.HCM bắt giữ cùng tang vật.

Hồ Đông

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngồi tù do làm giả con dấu, hồ sơ để được đi Mỹ