Trước nguy cơ lây nhiễm khi mỗi ngày có hàng trăm người tụ tập để gửi đồ tiếp tế cho người thân, ban quản lý khu cách ly ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM đã thông báo ngưng nhận hàng.

Ngừng nhận tiếp tế cho người cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM

Hồ Đông | 24/03/2020, 16:51

Trước nguy cơ lây nhiễm khi mỗi ngày có hàng trăm người tụ tập để gửi đồ tiếp tế cho người thân, ban quản lý khu cách ly ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM đã thông báo ngưng nhận hàng.

Quyết định này được cho là dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 24.3, theo ghi nhận, từ sáng sớm đã có hàng trăm người tụ tập chờ gửi đồ tiếp tế cho người thân đang được cách ly bên trong. Khi biết thông tin ban quản lý KTX không nhận hàng gửi vào, nhiều người vẫn cố nán lại năn nỉ cán bộ với hy vọng có thể đưa được đồ đến tay người thân.

Nhiều người không giấu được sự thất vọng khi đã chở đồ đến đây từ rất sớm và đi hàng chục cây số nhưng không thể đưa được đến tay người thân.

Sáng 24.3, hàng trăm người vẫn đến tụ tập tiếp tế nhu cầu yếu phẩm vào bên trong cho người thân nhưng không được chấp nhận

Anh Nguyễn Thành Tài (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, anh đã đến đây từ 7 giờsáng nhưng vẫn không thể gửi đồ vào. “Tôi lo cho con ở trong đó thiếu thốn, nó nói ăn cái này cái kia nên tôi mua gửi vào. Nhưng bây giờ được các cán bộ cho biết những người cách ly bên trong được cung cấp đầy đủ thức ăn, nhu cầu yếu phẩm, thậm chí các quạt gió cũng được mạnh thường quân tài trợ nên tôi cũng yên tâm và động viên con cố gắng” – anh Tài nói.

Có mặt tại khu cách ly KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, chị Nguyễn Thị Nhàn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) sau khi nhận thấy không thể gửi đồ vào cho con mình cũng đã nhanh chóng rời đi. Chị Nhàn cho biết, một trong những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là không tụ tập nơi đông người, tuy nhiên việc tiếp tế có đến hàng trăm người chờ để gửi đồ vào cũng là một hình thức khác của việc tụ tập đông người. Việc này cũng không kém phần nguy hiểm. Do đó, chị Nhàn cũng mong mọi người ý thức được việc này.

Hàng trăm người chờ đợi với hy vọng có thể gửi đồ vào cho người thân. Đến hơn 10 giờsáng 24.3, nhiều người vẫn cố nán lại

Nhiều thùng hàng hóa lớn được chở đến tiếp tế nhưng không thể đưa vào

Nhiều nhân viên giao hàng công nghệ bất lực khi không thể đưa hàng đến tay người nhận

Nhiều phụ huynh vì thương con nên cố gắng gửi vào thức ăn, những món mà con mình thích, nhưng không được đưa vào

Nhiều người không đưa được hàng vào cổng chính đã tìm đường ra cổng sau và gọi người thân lén xuống lấy đồ bằng cách ném qua cổng

Một nhân viên giao hàng công nghệ dù đã được lực lượng chức năng giải thích nhưng vẫn nhiệt tình đưa đồ vào bên trong cho người nhận. Không những thế, sau khi quăng đồ vào bên trong, người này còn nhiệt tình đi mua thêm 4 ly trà sữa đưa vào

Một cán bộ dân phòng quay lại vị trí canh gácsau khi cố gắng giải thích rằng đây là lệnh cấp trên để phòng chống dịch bệnh chứ không hề làm khó vàbên trongcó đầy đủthiết bị sinh hoạt

Bên trong KTX, nhiều người cách ly xuống sân và đòi ra cổng để nhận đồ, gây không ít khó khăn và vất vả cho các cán bộ kiểm soát

Xe xử lý chất thải cũng phải chờ người dân rời đi mới có thể vào cổng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tính đến 8 giờngày 24.3, toàn TP đã có 9.569 ca cách ly tập trung và cách ly theo dõi tại nhà. Trong đó, tại các khu cách ly tập trung của TP có 8.476 người, nhiều nhất là khu cách ly tập trung của Khu KTX ĐH Quốc gia TP.HCM với 6.218 người.

Nghinh Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngừng nhận tiếp tế cho người cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM