Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tại quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2) đã xuất hiện ổ dịch COVID-19 với 4 người đã xác định nhiễm COVID-19, 3 người khác đã được bệnh viện xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và đang chờ xác định lại, 30 người đang hồi hộp chờ kết quả.

TP.HCM: Xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha ở Thảo Điền

Hồ Quang | 24/03/2020, 10:55

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tại quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2) đã xuất hiện ổ dịch COVID-19 với 4 người đã xác định nhiễm COVID-19, 3 người khác đã được bệnh viện xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và đang chờ xác định lại, 30 người đang hồi hộp chờ kết quả.

          

Giám đốc BV Chợ Rẫy dẫn đội phản ứng nhanh lên Tây Ninh chống dịch COVID-19

TP.HCM xác định được 70 người tiếp xúc với nam phi công nhiễm COVID-19

Kit chẩn đoán COVID-19 của Việt Nam đạt chất lượng, hiệu quả đến đâu?

TP.HCM khẩn cấp tìm những khách đến bar Buddha Bar&Grill ở Thảo Điền

Chẩn đoán COVID-19: Những ai cần làm xét nghiệm?

Người chưa phát bệnh COVID-19 gần như không thể lây bệnh

TP.HCM không cho nhập cảnh tàu Silver Spirit chở hơn 800 khách nước ngoài

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đến sáng nay (24.3), toàn TP phát hiện 30 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 3 bệnh nhân mới phát hiện ngày hôm qua là bệnh nhân 119,120 và 121. Trong số 30 bệnh nhân trên, đã có 3 người khỏi bệnh, còn lại 27 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bện viện dã chiến huyện Củ Chi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Cần Giờ. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ở đây ổn định, tiếp tục được điều trị, theo dõi.

Đặc biệt, trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện hiện ổ dịch bệnh COVID-19 tại quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2). Đến thời điểm này, tại quán bar này đã có 4 người được xác định nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 91, 97,98,120); 3 người được bệnh viện xác định nhiễm COVID-19 (đang chờ xác định lại từ Viện Pasteur TP.HCM) và 30 người đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm.

ThS.BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, sau khi xác định bệnh nhân thứ 91 nhiễm COVID-19 đã đến quán bar Buddha dự buổi tiệc vào ngày 14.3.2020, TP.HCM đã tiến hành điều tra tất cả những người ở quán bar này tiếp xúc với bệnh nhân 91. Đến sáng nay (24.3), TP đã điều tra được 121 người tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 43 người. Hiện 43 người này đã xác định được 3 người nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 97, 98, 120); 3 người được bệnh viện xác định nhiễm COVID-19 (đang chờ xác định lại từ Viện Pasteur TP.HCM), 30 người đang chờ kết quả, 10 người còn lại đã có kết quả âm tính.

Hiện quán bar Buddha đã đóng cửa thực hiện vệ sinh khử khuẩn. Tất cả các nhân viên, khách tham dự buổi tiệc hôm 14.3.2020 đang được điều tra, lấy mẫu và tổ chức cách ly.

Riêng trường hợp bệnh nhân thứ 100 nhiễm COVID-19 trốn cách ly tại nhà để đi dự thánh lễ tại một Thánh đường ở quận 8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã điều tra được 280 người tiếp xúc với bệnh nhân. Trong số 280 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 100 trong thời gian trốn cách ly để đi dự thánh lễ, ngành y tế TP đã lấy mẫu bệnh phẩm 265 người để xét nghiệm. Hiện đã có 254 người âm tính với vi rút SARS- CoV-2, còn lại 11 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Điều đáng nói, vào ngày 3.3.2020 sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay số hiệu AK524 của hãng hàng không AirAsia từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Việt Nam, bệnh nhân thứ 100 (nhiễm COVID-19) đã được chính quyền địa phương và ngành y tế yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày, nhưng bệnh nhân này đã trốn cách ly để đi dự thánh lễ. Cụ thể từ ngày 4.3.2020 đến ngày 17.3. 2020, bệnh nhân này đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (số 157B/9 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM).

Đến ngày18.3.2020, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng Trung tâm y tế quận 8 đã lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia.Viện Pasteur TP.HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 22.3.2020.

Liên quan đến những người ở TP.HCM đi dự thánh lễ tại Malaysia với bệnh nhân thứ 61 hiện TP đã xác định được 44 người, trong đó đã lấy mẫu bệnh phẩm của 39 người để xét nghiệm, có 1 người dương tính với vi rút SARS- CoV-2 (bệnh nhân thứ 100), 32 người âm tính và 6 người đang chờ kết quả.

Hồ Quang

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha ở Thảo Điền