Từ ngày 1.4, để dẹp tình trạng đón trả khách gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường, TP.HCM lắp nhiều biển báo cấm dừng và đỗ xe.

TP.HCM cấm dừng, đậu xe loạt tuyến đường để dẹp nạn ‘xe dù, bến cóc’

Phan Thị Diệu | 24/03/2020, 12:33

Từ ngày 1.4, để dẹp tình trạng đón trả khách gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường, TP.HCM lắp nhiều biển báo cấm dừng và đỗ xe.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, nhằm đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thường xuyên có tình trạng đón trả khách gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Sở sẽ lắp biển cấm trên một số tuyến đường quận 5.

Cụ thể, đường Tân Hưng đoạn từ Dương Tử Giang đến Thuận Kiều, quận 5 điều chỉnh từ cấm đỗ xe thành cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách và cấm đỗ xe đối với xe ô tô con và xe tải.

Đường Phó Cơ Điều đoạn từ Phạm Hữu Chí đến Nguyễn Chí Thanh điều chỉnh từ cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ thành cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách và cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đối với xe ô tô con và xe tải.

Đường Phạm Hữu Chí đoạn từ đường Thuận Kiều đến đường Triệu Quang Phục điều chỉnh từ cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ thành cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách và cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ đối với xe ô tô con và xe tải.

Đường Tân Thành đoạn từ đường Đỗ Ngọc Thạnh đến đường Thuận Kiều điều chỉnh từ cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ thành cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách và cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đối với xe ô tô con và xe tải.

Đường Bàu Cát 4 đoạn từ đường Đồng Đen đến đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình, thành phố sẽ tổ chức cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách.

Đường Ni Sư Huỳnh Liên đoạn từ đường Thái Thị Nhạn đến đường Bùi Thế Mỹ, quận Tân Bình tổ chức cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, hiện nay, Sở đã lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu giao thông trên một số tuyến đường về cấm, dừng đỗ xe theo quy định nhằm tăng cường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định của các tổ chức cá nhân, đặc biệt trên các tuyến đường có các tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô diễn ra phức tạp, thường xuyên gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, tạo dư luận không tốt trong công tác quản lý.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Công an TP, UBND các quận 1, 5, 10, Tân Bình, Tân Phú chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi nêu trên.

Đáng chú ý, Sở Giao thông vận tải cũng cho biết việc tổ chức cấm dừng xe, đỗ xe trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã phần nào phát huy hiệu quả tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này, đặc biệt khu vực trước trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Vì vậy, Sở Giao thông vận tải cũng tiếp tục tổ chức cấm dừng xe, cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Huệ. Riêng đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến tiếp giáp đường Lê Lợi, tổ chức cấm dừng xe và cấm đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ; ngoài thời gian trên tổ chức cấm đỗ xe. Thời gian thực hiện từ ngày 1.4.

Sở Giao thông vận tải cho rằng hiện nay, tình trạng dừng xe, đỗ xe sai quy định còn diễn ra khá phổ biến và thường xuyên trên đường Nguyễn Huệ. Do vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND Quận 1, Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, Công an Quận 1 cùng lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên đường Nguyễn Huệ.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM cấm dừng, đậu xe loạt tuyến đường để dẹp nạn ‘xe dù, bến cóc’