Những ngày qua, hàng trăm loại hoa như mai vàng, cát tiên, hải đường, hoa giấy, hướng dương, cúc… lần lượt đổ về bày bán quanh khu vực đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi, bến Ninh Kiều (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Người bán hoa ở Cần Thơ 'hồi hộp' chờ khách

Hồ Hùng | 25/01/2017, 07:25

Những ngày qua, hàng trăm loại hoa như mai vàng, cát tiên, hải đường, hoa giấy, hướng dương, cúc… lần lượt đổ về bày bán quanh khu vực đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi, bến Ninh Kiều (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Theo ghi nhận của PV, dù thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa kéo dài đến cận tết khiến nhiều loại hoa nở sớm, nhưng giá hoa tết năm nay tại Cần Thơ chỉ bằng hoặc cao hơn giá hoa tết năm trước đôi chút. Như cúc vàng loại đẹp khoảng 100.000 đồng/chậu, mai vàng nhỏ từ 150.000- 300.000 đồng/chậu…

Một người phụ nữ đang lựa hoa để mua về chưng Tết

Anh Nguyễn Văn Toàn, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ, cho biết, năm nay anh vào chậu khoảng 300 cây bắp kiểng đểbán dịp tết. Các chậu bắp kiểngthích hợp để chưng Tết với ý nghĩa “chắc ăn như bắp”, cầu mong no đủ, ấm cúng. Bắp kiểng có giá 130.000 đồng/cặp.

Khu vực gần UBND TP.Cần Thơ thì tập trung nhiều loại mai cổ thụ, giá hàng trăm triệu đồng mỗi chậu. Mai được bày bán khá đa dạng về kiểu dáng, hình dáng gốc. Tuy nhiên, giá cũng không “hét” cao mà vẫn tương đương những năm trước.

1 cây mai độc được bày bán

Nhìn chung, các loại hoa đượcbày bán dịptết năm nay cũng khá phong phú và đa dạng, nhưng không có nhiều giống hoa mới mà chủ yếu vẫn là các loại từng xuất hiện ở năm trước. Điểm khác ởnăm nay là cácchậu hoa được thay đổi bằng chậu treo trên cao, dễ tưới, dễ di chuyển và gọn nhẹ.

Nhiều chậu hoa đặt dưới đất được thay bằng chậu treo

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào đêm 24.1, khu vực chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi rất vắng khách. Chiếm số lượng đông làngười bánngồi chờ khách. Anh Hồ Ngọc Giàu, bán hoa ở gần hồ Xáng Thổi, cho biết, mấy ngày qua anh chỉ bán được khoảng 7 triệu đồngnên lượng hoa tại sạpcòn khá nhiều. “Không chỉ hoamà tôi thấy sức mua các loại dưa hấu, hàng tiêu dùng… cũng giảm”, anh Giàu nói.

Dưa chưng Tết bày bán tại chợ

Anh Giàu hy vọngvào tối 25.1, khi cán bộ, công nhân viên… đồng loạt nghỉ Tết và đi mua sắm thìsức mua sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, theo dự đoán của nhiều người, có khả năng hoa tết năm nay sẽ ế ẩm. Quýt tiều giá khoảng 30.000 đồng/kg, dưa chưng loại đẹp giá 200.000 đồng/cặp… nhưng cũng tiêu thụ khá chậm.

Đường hoa ở TP.Cần Thơ

Cũng ngay tối 24.1, đường hoa Cần Thơ (nằm trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học) đã mở cửa đón khách, với 80.000 giỏ hoa, trái cây… bày biện đủ màu sắc, thu hút người đi chợ tết vào đây thưởng ngoạn, tham quan, khiến khu chợ hoa càng ế khách. Đường hoa với chủ đề “Sắc xuân đất nước” được hình thành từ hoa tươi và các loại cây trái đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Longvà một số loại hoa trái khác từ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Một góc đường hoa ở Cần Thơ

Với chiều dài 320m, đường hoa nghệ thuật được chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn với chủ đề riêng, với kinh phí 6 tỉ đồng. Đặc biệt, đường hoa còn trang trí mô hình chú gà trống cách điệu cao 3,5m. Đường hoa Cần Thơđón khách tham quan trong 9 ngày, từ ngày 24.1 đến 2.2.

Thanh Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người bán hoa ở Cần Thơ 'hồi hộp' chờ khách