Phòng tập gym, phòng thu âm, khu vườn nghỉ dưỡng và những buổi học đàn violin miễn phí... tất cả có thể tập trung cùng một nơi. Đó là những tiện ích mà những căn hộ cao cấp ở châu Á đang hướng đến để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Người châu Á thích gì ở những căn hộ cao cấp

Bao quoc te | 02/03/2017, 08:03

Phòng tập gym, phòng thu âm, khu vườn nghỉ dưỡng và những buổi học đàn violin miễn phí... tất cả có thể tập trung cùng một nơi. Đó là những tiện ích mà những căn hộ cao cấp ở châu Á đang hướng đến để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Châu Á, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về kinh tế, nhu cầu của người dân ở loại hình căn hộ cao cấp cũng đang tăng mạnh.

Tạo thương hiệu cho “phong cách sống”

Theo chuyên gia phân tích của công ty nghiên cứu bất động sản toàn cầu Jones Lang Lasalle (JLL), phong cách sống ở những căn hộ cao cấp hiện đã rất phổ biến ở các thành phố lớn tại châu Á. Điều này có được nhờ vào sự gia tăng dân cư thuộc tầng lớp trung lưu và những chính sách rộng mở hơn đối với các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài.

Nổi bật trong số đó là dự án Trump World ở Hàn Quốc, thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump. Dự án bao gồm 6 tòa tháp chọc trời ở Seoul, Busan và Daegu. Giá bán cho một căn hộ ở Seoul có thể dao động từ 880.000 USD đến 2,5 triệu USD/căn.

ÔngTrump đã dùng thương hiệu của mình đặt cho dự án nhằm tăng độ nhận biết với các dự án trên khắp châu Á. Tương tự như thế, ở Manila (Philippines), tòa nhà 56 tầng - Trump Tower cũng cung cấp những căn hộ hạng sang cho thị trường.

Bên cạnh đó là dự án Azure Urban Resort Residences thuộc quyền sở hữu của Paris Hilton. Khu phức hợp này có thể sẽ không tạo ra cảm giác như các tòa nhà chọc trời nổi tiếng của Trump, nhưng dự án này có bãi biển nhân tạo riêng. Căn hộ 2 phòng ngủ của dự án phức hợp Azure có giá từ 145.000 USD.

Hay thậm chí nhà thiết kế Versace cũng đang thiết kế nội thất cho dự án Milano Residences ở Manila. Căn 4 phòng ngủ penthouse tại đây có giá bán khoảng 1 triệu USD.

Thái Lan, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang phát triển mạnh thị trường căn hộ cao cấp. Nhu cầu trong phân khúc này hiện rất lớn tại Hong Kong, bằng chứng là năm ngoái thành phố này đã bán ra hơn 600 căn hộ tại dự án mới khu phức hợp City Point chỉ trong vòng một ngày.

Trong khi đó, loại hình căn hộ ở Bangkok (Thái Lan) rất đa dạng về chất lượng và giá bán. Căn hộ 1 phòng ngủ ở dự án Ideo BluCove Sukhumvit có giá khoảng 100.000 USD, giá bán của một căn hộ penthouse tại khu phức hợp Hyde Sukhumvit 13 gần đây được định giá khoảng 4,6 triệu USD.

Tuy nhiên, những hạn chế của loại hình này là mật độ dân cư cao và thiếu tính riêng tư. Điều nàyđược xem làkhó có thể phù hợp với tất cả khách hàng.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người áp dụng triết lý của người tạo ra dự án d’Leedon - ông Zaha Hadid: “Tôi không nghĩ rằng kiến trúc chỉ đơn thuần là nơi che chắn hay chỉ là một phần vây quanh đơn giản. Mà hơn thế nữa, nó có thể tạo cảm hứng, mang đến sự bình yên và khơi gợi những ý tưởng trong bạn”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dleedoncondo)

Đa dạng tiện ích cao cấp

Phong cách sống nghỉ dưỡng ngày nay chỉ với hồ bơi và những khu vườn nướng ngoài trời dường như vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của cư dân tại những căn hộ cao cấp. Phòng tập quyền Anh, phòng thu âm, khu vườn nghỉ dưỡng và những buổi học đàn violin miễn phí, tất cả có thể tập trung cùng một nơi, đó là những tiện ích mà nhiều dự án căn hộ cao cấp ở châu Á nói chung và Singapore nói riêngđang hướng đến.

Theo bà Angela Shin, chuyên viên phân tích nghiên cứu của JLL, quá trình chỉnh trang đô thị của Singapore đã diễn ra rất nhanh. Quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á này đã tạo ra một thế hệ không phải sống trong những khu nhà chung cư và có thể đáp ứng mọi tiện ích sống mà không cần phải đi đâu quá xa. Những dự án căn hộ với đa dạng tiện ích cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người mua nước ngoài, họ muốn được sở hữu vĩnh viễn và xem đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình.

“Sự xuất hiện của những dự án căn hộ quymô lớn tại Singapore đã trở thành hiện tượng trong thời gian gần đây. Đa dạng các loại tiện ích đang trở thành những điểm riêng biệt cho từng dự án, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và cư dân”.

Dự án d'Leedoncó tổng cộng 1.715 căn hộ và là “dự án chung cư phức hợp lớn nhất hiện nay ở Singapore”, bà Shin cho biết. Dự án có giá từ 740.000 USD - 2,2 triệu USD/căn hộ; với nhiều loại tiện ích như: những khu vườn, phòng tập gym, hồ bơi, sân quần vợt, phòng karaoke và cả khu đua xe mini.

“Những bất động sản lớn có thể đem lại nhiều giá trị hơn nhờ vào quy mô. Tiện ích không chỉ là một phần bổ sung cho ngôi nhà của mỗi người mà còn là nơi hòa nhập với cộng đồng. Chính sự tiện lợi sẽ thu hút người mua”, bà Shin nhận định.

Theo Baoquocte
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người châu Á thích gì ở những căn hộ cao cấp