Hôm nay (27.4) là ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, rất đông hành khách đổ về ga tàu Hà Nội để đi du lịch hoặc về quê. Ngành đường sắt đã tăng thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Người dân nhộn nhịp đi tàu về quê và du lịch, đường sắt tăng chuyến

Tuyết Nhung - Ảnh: VNR 18:45 27/04/2024

Hôm nay (27.4) là ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, rất đông hành khách đổ về ga tàu Hà Nội để đi du lịch hoặc về quê. Ngành đường sắt đã tăng thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân.

Từ chiều 26 đến sáng 27.4, rất nhiều hành khách đến sớm ngồi chờ tàu tại sảnh nhà ga Hà Nội. Vì vậy, lực lượng nhân viên đường sắt tăng cường hướng dẫn và kiểm soát để hỗ trợ tối đa cho hành khách.

def2232997d5398b60c4.jpg
Hành khách chờ đợi tại ga tàu

Anh Nguyễn Hải Sơn (ở chung cư Trần Điền, quận Hoàng Mai) cho biết: "Năm nay, gia đình anh có kế hoạch đi du lịch tại Quảng Bình. Do vé máy bay cao quá mà gia đình anh 5 người nên anh quyết định chọn đi du lịch bằng phương tiện tàu hỏa. Công ty đường sắt mở bán vé từ sớm, lại đa dạng phương thức bán nên rất thuận tiện cho người dân đặt vé".

Tính chung trong ngày 26.4 đã có 16 chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội, với tổng cộng khoảng 7.000 hành khách.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài 5 ngày nên hành khách đi tàu về quê, du lịch rất đông.

Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến như tàu Thống nhất, tàu Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quảng Bình, ngành đường sắt lập thêm hàng chục chuyến tàu, cụ thể: 4 chuyến tuyến Hà Nội - Đồng Hới, 20 chuyến tuyến Hà Nội - Vinh, 3 chuyến tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, 11 chuyến tuyến Hà Nội - Hải Phòng... Các chuyến tàu xuất phát vào các ngày cao điểm đều đã "cháy vé".

d717f826dbde75802ccf.jpg

Vì vậy, đơn vị tiếp tục lập thêm tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy các ngày cao điểm dịp nghỉ lễ do các chuyến tàu mở bán trước đó gần như đã hết vé, chỉ còn ít vé ghế phụ.

Cụ thể, đơn vị sẽ chạy thêm 6 chuyến: Xuất phát ga Hà Nội có tàu LP9 chạy ngày 29.4 lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng lúc 10 giờ 7 phút; tàu HP3 chạy các ngày 27, 28.4 lúc 10 giờ, đến lúc 12 giờ 45 phút. Xuất phát ga Hải Phòng có tàu LP10 chạy ngày 28.4 lúc 16 giờ 20 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 3 phút; tàu HP4 chạy các ngày 30.4, 1.5 lúc 14 giờ 35 phút, đến lúc 17 giờ 15 phút.

Xuất phát ga Hải Dương có tàu HD2 chạy ngày 1.5 lúc 16 giờ 30 phút, đến lúc 18 giờ 5 phút.

Trước đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài bốn đôi tàu chạy hằng ngày gồm HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8, đường sắt lập thêm 5 chuyến tàu tăng cường dịp lễ 30.4-1.5. Tàu LP9 xuất phát ga Hà Nội các ngày 27, 28.4 lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng lúc 10 giờ 7 phút.

Xuất phát tại ga Hải Phòng, tàu LP10 chạy ngày 30.4 lúc 16 giờ 20 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 3 phút; tàu HP4 chạy ngày 1.5 lúc 14 giờ 35 phút, đến ga Hà Nội lúc 17 giờ 15 phút. Đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá với các đối tượng chính sách như: Mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, thương, bệnh binh, người khuyết tật nặng, trẻ em, học sinh, sinh viên... Khách mua vé khứ hồi cũng được giảm giá vé lượt về.

Ngoài chặng Hà Nội - Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp lễ này cũng sẽ bổ sung thêm hàng chục chuyến tàu trên các tuyến phía Bắc.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đồng Hới, xuất phát ga Hà Nội có tàu QB1 các ngày 26, 27.4; xuất phát tại ga Đồng Hới có tàu QB2 các ngày 30.4, 1.5.

Tuyến Hà Nội - Vinh, xuất phát ga Hà Nội có các tàu NA3, NA7 các ngày 26, 27.4, tàu SE35 từ ngày 25.4 đến hết ngày 1.5. Xuất phát tại ga Vinh có tàu SE36 từ ngày 25.4 đến hết ngày 1.5; các tàu NA4, NA14 các ngày 30.4, 1.5.

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, xuất phát ga Hà Nội có tàu TH1 ngày 27.4; xuất phát tại Thanh Hóa có tàu TH2 các ngày 30.4, 1.5.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, xuất phát ga Lào Cai có tàu SP2 các ngày 30.4, 1.5. Tuy nhiên, ngừng chạy tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội và tàu SP10 xuất phát ga Lào Cai các ngày 30.4, 1.5.

Trước đó, ngành đường sắt mở bán vé các chuyến tàu chạy thường xuyên dịp lễ 30.4-1.5. Trên tuyến Hà Nội - TP.HCM có bốn đôi tàu khách Thống nhất: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; một đôi tàu Hà Nội - Đà Nẵng SE19/SE20.

Tuyến Hà Nội - Vinh có đôi tàu NA1/NA2; tuyến Hà Nội - Hải Phòng có bốn đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Đặc biệt, khu vực miền Trung, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu khu đoạn thường xuyên giữa Huế - Đà Nẵng với hai đôi tàu HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 phục vụ du khách thưởng ngoạn phong cảnh đèo Hải Vân, xem biểu diễn ca nhạc trực tiếp và thưởng thức ẩm thực xứ Huế trên tàu.

Tàu HĐ1 xuất phát ga Huế lúc 7 giờ 45 phút, đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút; tàu HĐ2 xuất phát ga Đà Nẵng 7 giờ 50 phút, đến Huế 11 giờ 5 phút. Tàu HĐ3 xuất phát ga Huế lúc 14 giờ 25 phút, đến Đà Nẵng lúc 17 giờ 40 phút; tàu HĐ4 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 15 giờ, đến Huế lúc 17 giờ 45 phút. Các đoàn tàu có dừng tại ga Lăng Cô khoảng 10 phút. Giá vé chặng suốt hai đôi tàu này là 150.000 đồng/vé ghế ngồi.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày 27.4 cho biết đã tăng cường chạy thêm 36 chuyến tàu tăng cường khu vực phía Bắc từ Hà Nội đi Hải Phòng, Vinh, Quảng Bình, Đà Nẵng và 35 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại.

Lượng khách đỉnh điểm nhất tập trung vào ngày 26 và 27.4, còn chiều về là ngày 30.4 và 1.5. Dự kiến lượng khách tại ga lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường. Ngành đường sắt đã chủ động tăng cường thêm nhân lực để phục vụ hành khách tại các ga lớn.

Bài liên quan
Thủ tướng kiểm tra, thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
Ngày 12.2 (mùng 3 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hiện trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội (Nhổn - ga Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Vùng đất đẹp phải ưu tiên sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm
"Những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân", Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân nhộn nhịp đi tàu về quê và du lịch, đường sắt tăng chuyến