Lâu nay nhiều người nghĩ rằng đột quỵ thường có những dấu hiệu mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó…, nhưng thật bất ngờ khi các bác sĩ vừa phát hiện một người đàn ông ở An Giang bị đột quỵ nguy kịch sau khi có triệu chứng “lạ”.
Thông tin Y học

Người đàn ông ở An Giang bị đột quỵ nguy kịch với triệu chứng 'lạ'

Hồ Quang 18:10 18/02/2025

Lâu nay nhiều người nghĩ rằng đột quỵ thường có những dấu hiệu mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó…, nhưng thật bất ngờ khi các bác sĩ vừa phát hiện một người đàn ông ở An Giang bị đột quỵ nguy kịch sau khi có triệu chứng “lạ”.

Nam bệnh nhân này là anh N.V.G (32 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không yếu liệt tay chân.

Qua thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân sụp nhẹ mi mắt bên trái, méo miệng nhẹ, nói đớ, nhưng nặng nhất là mất khả năng nuốt.

mot-thanh-nien-o-an-giang-bi-dot-quy-nguy-kich-voi-trieu-chung-la-hinh-anh-1.png
Bệnh nhân N.V.G (bên phải) sau khi được điều trị thành công - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chỉ định chụp MRI khẩn cấp và làm các cận lâm sàng cần thiết để tìm nguyên nhân. Kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nặng, gần tắc động mạch đốt sống trái gây nhồi máu não khu trú vùng thấp cầu não-hành não dẫn đến tình trạng mất khả năng nuốt hoàn toàn. Bệnh nhân được xác định là đột quỵ nhồi máu não.

Bác sĩ Ngô Minh Trường - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân G - cho biết đây là trường hợp hiếm gặp, người bệnh chỉ có triệu chứng khó nuốt đơn thuần, rất dễ bỏ sót và mất cơ hội điều trị để phục hồi.

“Thông thường, một trường hợp điển hình của đột quỵ não thường có những dấu hiệu: mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó… nhưng đây là trường hợp hiếm gặp, người bệnh chỉ có triệu chứng khó nuốt đơn thuần, rất dễ bỏ sót và mất cơ hội điều trị để phục hồi”, bác sĩ Trường nói.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trường, rất may cho bệnh nhân này là người nhà đã nỗ lực đưa đến bệnh viện sớm trong “cửa sổ thời gian vàng”. Vì thế bệnh nhân được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị.

“Sau 1 giờ truyền thuốc tiêu sợi huyết bệnh nhân hồi phục dần, nuốt nước được. Và sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân đã ăn uống lại được bình thường”, bác sĩ Trường thông tin.

mot-thanh-nien-o-an-giang-bi-dot-quy-nguy-kich-voi-trieu-chung-la-hinh-anh.png
Kết quả chụp MRI đã xác định được vị trí nhồi máu não của bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Trước đây phác đồ điều trị sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong 4,5 giờ đầu tính từ lúc bệnh nhân bị đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trường, hiện phác đồ điều trị mới nhất, thuốc tiêu sợi huyết có thể mở rộng, kéo dài thời gian lên 6 giờ tính từ lúc bệnh nhân đột quỵ.

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, và mọi thời điểm trong cuộc đời. Vì vậy, bác sĩ Trường khuyến cáo mọi người khi có một trong những dấu hiệu điển hình như nói đớ, nói ngọng, miệng méo, yếu liệt tay chân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ khả năng điều trị đột quỵ.

Ngoài ra, những người bị đau đầu kéo dài, động kinh, co giật, mắc bệnh lý tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm, mắc bệnh lý tim mạch; người hút thuốc lá, uống rượu bia lâu năm; người béo phì; người từng bị đột quỵ; hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ bản thân bị đột quỵ nên kiểm tra sức khỏe chuyên sâu để đề phòng đột quỵ sớm nhất có thể.

“Để bảo vệ sức khỏe, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng bia rượu, thuốc lá, mọi người nên chú ý cân bằng thói quen sinh hoạt, hạn chế thức quá khuya, không nên tắm quá trễ bằng nước lạnh. Thói quen tuy nhỏ nhưng diễn ra đều đặn có thể dẫn đến các yếu tố nguy cơ lớn đến sức khỏe. Hãy trân trọng bảo vệ sức khỏe khi có thể”, bác sĩ Trường đưa ra lời khuyên.

Bài liên quan
Bé trai 14 tuổi đột quỵ xuất huyết não
Thấy T. đau bụng, nôn ói, gia đình nghĩ em chỉ bị cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, tình trạng của em trở nặng và bắt đầu rơi vào hôn mê. Bệnh nhân được phát hiện bị đột quỵ xuất huyết não do tắc tĩnh mạch não Galen.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Các ông Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính làm phó thủ tướng
một giờ trước Theo dòng thời sự
Quốc hội đã phê chuẩn các ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng KH-ĐT và ông Mai Văn Chính, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông ở An Giang bị đột quỵ nguy kịch với triệu chứng 'lạ'