Sáu người dân của thôn Dương Xuân thuộc thành phố Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến) đã đến Hà Lan tham gia phiên tòa phân xử quyền sở hữu bức tượng chứa xác ướp của một nhà sư.

Người dân Trung Quốc yêu cầu trả tượng Phật chứa xác ướp 1.000 năm

Cẩm Bình | 01/11/2018, 18:51

Sáu người dân của thôn Dương Xuân thuộc thành phố Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến) đã đến Hà Lan tham gia phiên tòa phân xử quyền sở hữu bức tượng chứa xác ướp của một nhà sư.

Tượng bị đánh cắp năm 1995. Một trong 6 người dân đến Hà Lan cho biết: “Chúng tôi lớn lên cùng bức tượng. Ông ấy luôn ở đó, là lãnh tụ tinh thần của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là đưa ông ấy trở về”.

Sau hai thập kỷ không rõ tung tích, bức tượng Tổ sư Chương Công bất ngờ xuất hiện tại triển lãm Xác ướpthế giới tại Budapest ba năm trước. Bên trong tượng là xác ướp của một nhà sư thời Tống.

Vụ việc được dư luận quan tâm vì đây có thể là lần đầu tiên giành lại được cổ vật tại tòa án. Tại tòa, Oscar van Overeem cho biết, ông đổi lấy bức tượng từ một nhà sưu tập người Trung Quốc không rõ danh tính vào năm 2015.

Nhà sưu tập người Hà Lan khẳng định không biết nguồn gốc của tượng Tổ sư Chương Công, đồng thời bác bỏ cáo buộc ông là tay buôn cổ vật Trung Quốc, mua bức tượng tại Hồng Kông năm 1996. Tòa dự kiến tuyên án vào ngày 12.12.

Những vụ hoàn trả cổ vật trước thường được thực hiện qua các kênh ngoại giao. Chính quyền Bắc Kinh những năm gần đây quyết liệt phản đối hoạt động mua bán đồ tạo tác bị đánh cắp của nước này, đặc biệt là cổ vật thế kỷ 19.

Cẩm Bình (theo The Guardian, Tân Hoa Xã)
Bài liên quan
Robot và AI giúp GDP của Trung Quốc tăng 3,5 lần vào cuối thập niên 2050
Trung Quốc dự kiến sẽ là quốc gia hưởng lợi kinh tế lớn nhất từ robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thu hẹp khoảng cách GDP thực tế với Mỹ trong ba thập niên tới, nhưng có thể không bao giờ vượt qua Mỹ về quy mô kinh tế do suy giảm dân số trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nhân Nguyễn Tử Quảng: 'Người Việt đủ sức làm Big Tech nếu được tháo gỡ cơ chế như... Khoán 10'
một giờ trước Chân dung và đối thoại
Doanh nhân Nguyễn Tử Quảng – người sáng lập Tập đoàn Bkav – cho rằng nếu lĩnh vực công nghệ được tháo gỡ như "Khoán 10" trong nông nghiệp trước đây, người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những tập đoàn công nghệ lớn tầm cỡ thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Trung Quốc yêu cầu trả tượng Phật chứa xác ướp 1.000 năm