Được biết đến là một doanh nhân thành đạt sở hữu thương hiệu cà phê Mai gia truyền nổi tiếng - Phạm Ngọc Phượng còn được biết đến là một phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và ham mê tốc độ cùng những cung đường chinh phục trên chiếc xe phân khối lớn.
Người ta cứ kêu tôi béo, nhưng tôi tin mình xinh đẹp
Một Thế Giới|15/06/2015, 14:00
Được biết đến là một doanh nhân thành đạt sở hữu thương hiệu cà phê Mai gia truyền nổi tiếng - Phạm Ngọc Phượng còn được biết đến là một phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và ham mê tốc độ cùng những cung đường chinh phục trên chiếc xe phân khối lớn.
Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng chị đã sở hữu qua hơn 40 chiếc xế khủng, cùng niềm đam mê phượt khắp mọi miền tổ quốc. Hiện tại, chị đang là chủ sở hữu của chiếc xe duy nhất Harley Davidson Ultra 2010 tại Việt Nam. Với công việc bận rộn liên tục và chăm sóc các con, chị gần như không còn thời gian chăm sóc chính bản thân mình. Là một người thành công, đứng đầu với hơn 50 nhân viên và điều hành một thương hiệu với 80 năm tên tuổi, một nữ doanh nhân như chị còn e sợ điều gì? Có những điều gì mà chị chưa làm được?
Nhân vật số đầu tiên của chương trình Vẻ đẹp quyền năng Phạm Ngọc Phượng trong công việc của mình là chủ thương hiệu cà phê Mai nổi tiếng
Sau niềm đam mê, sau những phút hiếm hoi tĩnh lặng sau chất chồng công việc chị Phượng có đôi lúc nghĩ rằng bản thân cần có sự thay đổi. Ở địa vị là một chủ doanh nghiệp lớn, công việc hiện nay hầu hết phải tiếp xúc với các cấp lãnh đạo, các đối tác và hơn hết những bữa tiệc sang trọng cần đến một lãnh đạo mềm mỏng, dịu dàng với những bộ trang phục lộng lẫy đôi khi đã làm chị chùn bước.
“Tôi không sợ gì cả, nhưng còn nhiều điều tôi chưa làm được đối với chính tôi, đối với gia đình và các con tôi. Đó là sự dịu dàng”. – Chị Phạm Ngọc Phượng chia sẻ.
Là doanh nhân nhưng chị Phạm Ngọc Phượng lại đam mê những môn thể thao dành cho đàn ông nhưng trong bộ trang phục thiết kế dành cho mình chị trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn rất nhiều
Là phụ nữ nhưng chị lại có những đam mê chỉ dành cho cánh đàn ông, lúc mới 3 - 4 tuổi, chị thích đá bóng, từ 5 đến 8 tuổi, chị được cho đi học võ. Từ 9 đến 15 tuổi bắt đầu tập chơi tennis, bowling, tập gym..., nhưng trên hết là niềm đam mê tốc độ với những chiếc xe phân khối lớn. Chính vì thế, có đôi lúc mọi người lầm tưởng rằng trong chị không hề tồn tại những nét dịu dàng của một người phụ nữ cần có. Trong các bữa tiệc với đối tác, với các doanh nhân người nước ngoài, chị luôn e ngại rằng mình quá béo, thân hình không cân đối và dáng người thấp sẽ rất khó chọn những bộ quần áo đi dự những bữa tiệc làm nổi bật lên cá tính và con người Việt Nam.
Với vẻ đẹp đầy nữ tính của mình chị hoàn toàn tự tin sải bước khi có những bữa tiệc quan trọng hay gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước
Tham gia chương trình Vẻ đẹp quyền năng theo lời mời của ban tổ chức, với những thiết kế tinh tế, khơi gợi lên được vẻ đẹp sang trọng nhưng vô cùng quyến rũ của nhân vật Phạm Ngọc Phượng. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã thổi một luồng gió mới vào từng thiết kế của mình sao cho thật khéo léo tôn lên những vẻ đẹp thầm kín nhưng đầy quyến rũ, tạo được vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng cho doanh nhân Phạm Ngọc Phượng khiến chị tự tin sải bước trước mọi ánh nhìn. “Vì cá tính quá mạnh mẽ của mình, Ngọc Phương đã quên rằng chính bản thân mình luôn tồn tại sự dịu dàng, e ấp của phái nữ. Không ai có thể đánh mất đi vẻ đẹp lộng lẫy đó, chỉ là do bản thân Phượng chưa nhận ra mà thôi. Đó chính là lý do vì sao tôi lựa chọn những đường nét chấm phá nhẹ nhàng, những mảnh lụa mỏng để làm nổi bật lên một Ngọc Phượng ngọt ngào, dịu dàng cuốn hút nhưng cũng đầy quyền uy. Bên cạnh đấy qua bộ trang phục các đối tác nước ngoài của Ngọc Phượng sẽ dễ dàng nhận ra được những nét điển hình của người con gái Việt qua tà áo dài truyền thống.” – Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam khẳng định.
“Người ta cứ kêu tôi béo nhưng tôi tin mình chưa bao giờ thôi xinh đẹp khi được tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Vẻ đẹp quyền năng” – Doanh nhân Phạm Ngọc Phượng tự tin khẳng định.
Chương trình Vẻ đẹp quyền năng dành cho phái nữ đã chính thức khởi động với các nhân vật đầu tiên được lên sóng truyền hình Hà Nội
Chia sẻ về chương trình truyền hình thực tế đầu tiên do chính tay mình viết fomat, nhà văn Trang Hạ đã phát biểu:"Nói về vẻ đẹp của phụ nữ thì không hiếm chương trình đã thành công. Truyền hình thực tế lại càng nhan nhản. Ngay cả Việt Nam cũng đã chạy sóng thử nghiệm nhiều mô hình truyền hình thực tế liên quan đến sắc đẹp, hay có, dở có. Tuy nhiên, chúng tôi muốn một chương trình do chính người Việt tạo nên, nói về chính người Việt. Tuy nhiên, sẽ không phải theo kiểu “cây nhà lá vườn”, thiếu đâu sửa đó. Mà sẽ là một chương trình đẳng cấp ngay từ khâu kịch bản..."
Chính vì những ý tưởng như vậy, nhà văn Trang Hạ đã bắt tay xây dựng kịch bản cho từng nhân vật, cho chính phái đẹp để họ luôn tự hào rằng: Phụ nữ sinh ra đã có một quyền năng vĩnh cửu.
Chương trình Vẻ đẹp quyền năng là chương trình truyền hình thực tế fomat Việt đầu tiên do nhà văn Trang Hạ viết kịch bản. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là người sẽ thiết kế những bộ trang phục cho từng nhân vật tham gia chương trình sao cho phù hợp với tính cách, mục tiêu mà nhân vật đang hướng tới. Chương trình sẽ có khoảng 17 số phát sóng trên các kênh truyền hình khác nhau cho 17 nhân vật. Số đầu tiên đã được phát sóng vào 17h ngày 14.6.2015 trên kênh truyền hình H1.
Ngày 11.3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - Vusta), Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, vừa chào đón con đầu lòng và đứa trẻ đang học cách ăn. "Đứa con" khác của Sam Altman là ChatGPT đang phát triển mạnh mẽ.
Chiều 13.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định về cán bộ; gặp gỡ và làm việc với cán bộ thuộc diện sắp xếp, cán bộ nghỉ hưu theo quy định.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định (15.3.1920 - 15.3.2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”, vào ngày 15.3 tại TP.Bến Tre.
Ngày 13.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng đại diện các sở ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp - Môi trường, UBND H.Vĩnh Cửu… đã có cuộc khảo sát vị trí đầu tư xây dựng cầu Mã Đà nối 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 24.12.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước.
Theo các chuyên gia, việc tạo ra những vấn đề bền vững đòi hỏi ngành công nghiệp phải tìm kiếm những giải pháp mới để tối ưu hóa hiệu suất AI mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên vô hạn.
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Khán giả Việt Nam đã được đắm mình trong vở kịch "Bạn bè, bè bạn" của nhà biên kịch trứ danh người Nhật Bản Kobo Abe. Tác phẩm được biên dịch Việt hóa bởi nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, cùng NSƯT Vũ Xuân Trang biên tập và đạo diễn.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí khi cục này được sáp nhập về Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.