Nếu như trong các tháng trước, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ngày càng tăng cao thì bước sang tháng 3.2015, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc bất ngờ giảm 20% so với tháng trước, chỉ ở mức 3.552 xe.

Người Việt bất ngờ hết sính ô tô ngoại

Một Thế Giới | 11/04/2015, 08:30

Nếu như trong các tháng trước, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ngày càng tăng cao thì bước sang tháng 3.2015, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc bất ngờ giảm 20% so với tháng trước, chỉ ở mức 3.552 xe.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo bán hàng tháng 3.2015. 
Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt trong tháng 3.2015 đạt 16.399 xe, tăng 33% so với tháng 2.2015 và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong số 16.399 xe được tiêu thụ trong tháng 3, có 9.416 xe du lịch (tăng 6% so với tháng trước) và 6.983 xe thương mại (tăng 104% so với tháng 2.2015).
Như vậy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3.2015 đã tăng 62% so với cùng kì năm ngoái.
Sản lượng của xe lắp ráp trong nước trong tháng 3.2015 cũng đạt 12.877 xe, tăng 63% so với tháng trước.
Đáng chú ý, số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 3 đã bất ngờ giảm xuống còn 3.522 xe, giảm 20% so với tháng 2.2015. Tuy nhiên, nếu tính chung trong 3 tháng đầu năm 2015 thì xe nhập khẩu vẫn tăng đến 69% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù vậy cũng có thể thấy, sau nhiều tháng tăng liên tục, thị trường xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.
Xe ô tô du lịch cũng tăng 60% và xe thương mại tăng 67% so với cùng kì năm ngoái.
Trong số các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước, Thaco vẫn đang dẫn đầu về lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 3.2015, đạt 5.973 xe, tăng 39,3% so với tháng trước. Toyota là doanh nghiệp đứng thứ hai với lượng tiêu thụ 3.742 xe, tăng 24,6% so với tháng trước.
Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Việt bất ngờ hết sính ô tô ngoại