Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Nam

Hà Bình | 13/10/2022, 13:40

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 1 giờ ngày 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,9 độ vĩ bắc; 114,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong vòng 24 giờ tới, vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ vĩ tuyến 11,5 đến 15,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đài khí tượng thủy văn đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

ha9.jpg
Phố cổ Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu trong mước lũ do mưa lớn vào ngày 11.10

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang dao động ở mức trên báo động (BĐ) 1, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ dao động ở mức dưới BĐ1.

Từ ngày 13 - 17.10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ cụ thể như sau: trên sông Vu Gia ở mức BĐ2 đến trên BĐ3, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ2 - BĐ3, trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 - BĐ3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2 - cấp 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt sâu ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven sông và các đô thị, khu đông dân cư. Lũ lớn kéo dài nhiều ngày có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 12.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương về mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo đó, yêu cầu các hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương tổ chức vận hành đưa mực nước các hồ về mực nước đón lũ thấp nhất trước 10 giờ ngày 14.10. Thời gian bắt đầu vận hành thay đổi lưu lượng từ 11 giờ 30 ngày 12.10.

Khi tổ chức vận hành, các hồ thủy điện này phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa; thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du biết.

Các địa phương ở vùng hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn triển khai giải pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, các hoạt động trên sông, ven sông khi các thủy điện vận hành điều tiết, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai.

Bài liên quan
Nắng nóng làm tăng nguy cơ đau tim
Trang Hindutan Times dẫn lời giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng không chỉ gây mất nước hoặc kiệt sức mà còn làm tăng nguy cơ đau tim.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Nam