CHDCND Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần tổ chức hai cuộc tập trận tấn công, trong khi Mỹ công bố thông tin bắt giữ một tàu hàng Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt.

Nguy cơ Mỹ - Triều quay lại thời kỳ căng thẳng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/05/2019, 09:59

CHDCND Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần tổ chức hai cuộc tập trận tấn công, trong khi Mỹ công bố thông tin bắt giữ một tàu hàng Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt.

Hãng thông tấn KCNA ngày 10.5 đưa tin quân đội nước này một ngày trước tập trận tại khu vực phía tây và “tiền tuyến”.

Có mặt giám sát tập trận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng: “Hòa bình cùng an ninh quốc gia thực sự chỉ có thể được đảm bảo bằng lực lượng quân sự mạnh, đủ sức bảo vệ chủ quyền”. Ông ra lệnh nâng cao năng lực chiến đấu.

KCNA không cho biết Triều Tiên tập trận với vũ khí gì. Phía Hàn Quốc xác định nước láng giềng vừa bắn hai vật thể dường như là tên lửa tầm ngắn theo hướng đông. Hai vật thể lần lượt bay xa 420km và 270km, đạt độ cao 50km rồi rơi xuống biển.

Đây là cuộc tập trận tấn công thứ 2 mà Triều Tiên tiến hành trong vòng chưa đầy một tuần qua. Cuộc tập trận thứ nhất diễn ra vào ngày 4.5, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của hệ thống pháo phóng loạt và vũ khí dẫn đường. Hàn Quốc phát hiện đạn pháo phóng từ thành phố Wonsan, bay xa 70 -200 km hướng ra biển.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhắc nhở dù chỉ phóng vũ khí tầm ngắn nhưng Triều Tiên vẫn có thể vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm nước này phát triển tên lửa đạn đạo. Xem hai cuộc tập trận mới nhất là dấu hiệu cho thấy chính quyền Triều Tiênmuốn đối thoại, nhà lãnh đạo Hàn Quốcdự kiến thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4.

Các vũ khí Triều Tiên vừa phóng không phá vỡ cam kết ngừng thử tên lửa tầm xa do chính nhà lãnh đạo Kim đưa ra - Ảnh: KCNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét không ai thấy vui khi Triều Tiên tập trận, tuy vậy ông cho biết vẫn duy trì đàm phán.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đánh giá hai cuộc tập trận chỉ là hành động khiêu khích rất nhỏ. Vì quan hệ giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Kim vẫn tốt đẹp nên quan chức này tin rằng đàm phán sẽ được tiếp tục thực hiện.

Còn quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định trong lúc tập trung vào nỗ lực ngoại giao thì chính quyền Mỹcũng chuẩn bị cho kịch bản ngoại giao thất bại.

Bất chấp Triều Tiên liên tiếp tổ chức hai cuộc tập trận, Mỹ không cho thấy họ sẵn sàng nới lỏng trừng phạt. Bộ Tư pháp nước này ngày 9.5 công bố thông tin bắt giữ một tàu Triều Tiên vì giao dịch than đá, vi phạm trừng phạt.

Tàu “Wise Honest” bị Indonesia bắt vào tháng 4.2018. Chính quyền Mỹtịch thu và hiện tàu đã nằm trong lãnh hải Mỹ.

Hình ảnh giám sát tàu “Wise Honest” - Ảnh: Reuters

Các vũ khí Triều Tiên vừa phóng không phá vỡ cam kết ngừng thử tên lửa tầm xa do chính nhà lãnh đạo Kim đưa ra, nhưng giới phân tích cảnh báo hai cuộc tập trận và có thể nhiều hoạt động tương tự trong thời gian tới dẫn đến nguy cơ căng thẳng gia tăng.

Theo nhà nghiên cứu Yang Uk thuộc Diễn đàn Quốc phòng - An ninh Hàn Quốc: “Triều Tiên lại sử dụng chiến thuật leo thang căng thẳng kinh điển. Tôi tin họ sắp phóng thêm vũ khí tầm ngắn nữa, như vậy không khiến Mỹ lập tức phản ứng”.

Chuyên gia Harry J. Kazianis thuộc Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Center for the National Interest, Mỹ) nhận định hai cuộc tập trận chỉ làm tình hình thêm xấu.

“Lời hứa đình chỉ dừng phóng thử tên lửa tầm xa chưa bị vi phạm, nhưng Triều Tiên thể hiện rõ rằng họ cũng không ngừng việc phát triển các năng lực quân sự khác. Mục đích của nhà lãnh đạo Kim - ngoài đảm bảo chương trình vũ khí ngày càng mạnh - còn muốn gửi thông điệp không sẵn sàng thỏa hiệp về những điều khoản phi hạt nhân hóa đến Mỹ cùng đồng minh”, chuyên gia Kazianis phân tích.

Cẩm Bình (theo Reuters, Channel News Asia)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ Mỹ - Triều quay lại thời kỳ căng thẳng