Các thị trường chứng khoán châu Á lẫn châu Âu đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 9.5, do giới đầu tư đang chờ đợi xem liệu quan chức Mỹ và Trung Quốc có ngăn chặn được nguy cơ tăng thuế bằng một thỏa thuận thương mại hay không.

Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trước thềm đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/05/2019, 14:51

Các thị trường chứng khoán châu Á lẫn châu Âu đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 9.5, do giới đầu tư đang chờ đợi xem liệu quan chức Mỹ và Trung Quốc có ngăn chặn được nguy cơ tăng thuế bằng một thỏa thuận thương mại hay không.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chuẩn bị sang Washington làm việc trong hai ngày 9 - 10.5. Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc từ bỏ các cam kết mà nước này đưa ra trước đó.

Một thỏa thuận sẽ giúp chặn đứng kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Donald Trump. Nếu không cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu sẽ leo thang, Trung Quốc đã đe dọa đáp trả tương xứng. Chuyên gia kinh tế Steve Cochrane làm việc cho đơn vị phân tích Analytics (thuộc tập đoàn Moody) cảnh báo đây là kịch bản tồi tệ nhất, đem lại hậu quả là cả Mỹ với Trung Quốc đều suy thoái.

Trước tình hình hiện tại, Euro Stoxx 50 (chỉ số cổ phiếu của 50 công ty lớn nhất khu vực đồng euro) giảm 0,5%. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,4%, FSTE (Anh) giảm 0,3% trong phiên giao dịch sáng ngày 9.5.

Chỉ số MSCI của thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11.3 đến nay.

Chứng khoán tiếp tục đà giảm sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc phải trả giá vì phá vỡ thỏa thuận. Thị trường Trung Quốc lập tức chao đảo: Shanghai Composite Index (sàn giao dịch Thượng Hải) giảm 0,8%, chỉ số CSI 300 (300 công ty lớn nhất trên sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến) giảm 1%, chỉ số Hang Seng (sàn Hồng Kông) mất đến 1,7%.

Nikkei của Nhật Bản giảm 0,9%, xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. KOSPI (Hàn Quốc) giảm hơn 2%.

Trên thị trường hàng hóa, mặt hàng dầu cũng vì lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang mà giảm giá. Giá dầu Brent (chỉ số chuẩn quốc tế) giảm 0,6% xuống còn 69,92 USD/ thùng. Giá dầu WTI (thị trường Mỹ) đạt 61,75 USD/ thùng.

Kim loại công nghiệp tại thị trường Thượng Hải trong phiên giao dịch 9.5 rớt giá. Giá đồng thị trường London chạm mức thấp nhất trong 3tháng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
21 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trước thềm đàm phán thương mại Mỹ-Trung