Công ty Nguyễn Kim và Thế giới Di động vừa bị bêu tên vì nợ thuế. Đây là hai đại gia siêu thị điện máy có tên tuổi trên thị trường nhưng vẫn "lọt top" 600 doanh nghiệp chây ì nợ thuế mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Nguyễn Kim, Thế giới Di động bị 'bêu' tên vì nợ thuế

Một Thế Giới | 22/07/2015, 16:29

Công ty Nguyễn Kim và Thế giới Di động vừa bị bêu tên vì nợ thuế. Đây là hai đại gia siêu thị điện máy có tên tuổi trên thị trường nhưng vẫn "lọt top" 600 doanh nghiệp chây ì nợ thuế mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Theo danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế do Bộ Tài chính công bố kèm công văn cưỡng chế, có hai đại gia trong ngành siêu thị điện máy. Theo đó,Nguyễn Kim, Thế giới Di động bị bêu tên vì nợ thuế.
Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim đang nợ 83,9 tỷ đồng tiền thuế và Công ty cổ phần Thế giới Di động nợ 11,9 tỷ đồng tiền thuế.
Bộ Tài chính cho biết, đối với những doanh nghiệp nợ thuế như Nguyễn Kim hay Thế giới Di động sẽ quyết định cưỡng chế bằng biện pháp như: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại ngân hàng thương mại; yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
Nguyễn Kim được thành lập từ năm 1992 từ một Cửa hàng Kinh doanh Điện-Điện tử-Điện lạnh, phát triển thành Trung tâm điện máy đầu tiên của Việt Nam vào năm 1996 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim vào năm 2001. 
Cho đến nay, Nguyễn Kim luôn được cho là thương hiệu bán lẻ hàng điện máy hàng đầu tại Việt Nam và từng là nhà bán lẻ hàng điện tử điện máy duy nhất của Việt Nam 3 năm liên tục (2007-2008-2009) được xếp hạng vào Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương do Hiệp hội bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương xếp hạng và trao tặng. 
Hiện, Nguyễn Kim đang hoạt động kinh doanh trực tiếp tại 3 Trung tâm mua sắm, trong đó có 2 Trung tâm tại khu vực TP. HCM và 1 Trung tâm tại Hà Nội. 
Năm 2011, doanh thu của Nguyễn Kim đạt 6.400 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỉ đồng và bỏ xa những doanh nghiệp cùng ngành. Đến năm 2014, doanh thu tăng lên 8.438 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỉ đồng, tuy nhiên Nguyễn Kim vẫn nợ thuế 83,9 tỷ đồng.
Đối với Công ty cổ phần Thế giới Di động, được biết, doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm 2015 của Thế giới Di động đạt 9.005 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 5 tháng đầu năm 2015 là 377 tỷ đồng. Mục tiêu cả năm 2015 đạt doanh thu 23.590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 886 tỷ đồng. 
Trong 5 tháng đầu năm 2015, Thế giới Di động cũng khai trương 78 siêu thị mới và 4 chuỗi siêu thị Dienmayxanh.com trên toàn quốc. Tính đến cuối tháng 5.2015, Thế giới Di động đã có tổng cộng 445 siêu thị, trong đó chuỗi Thegioididong.com có 421 siêu thị và chuỗi Dienmayxanh.com có 24 siêu thị.
Mặc dù đạt doanh thu khủng và liên tiếp cho ra đời các cửa hàng mới, nhưng hiện Thế giới Di động vẫn đang nợ thuế 11,9 tỷ đồng.
Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Kim, Thế giới Di động bị 'bêu' tên vì nợ thuế