Sau một thời gian im lặng trước dư luận, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã quyết định không khởi kiện anh Ngô Xuân Phúc người đã tố cáo chị “đạo “ bài thơ “Tổ quốc gọi tên”.

Nguyễn Phan Quế Mai quyết định không kiện anh Ngô Xuân Phúc

Một Thế Giới | 21/10/2015, 12:00

Sau một thời gian im lặng trước dư luận, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã quyết định không khởi kiện anh Ngô Xuân Phúc người đã tố cáo chị “đạo “ bài thơ “Tổ quốc gọi tên”.

Như Một Thế Giới đã phản ảnh trước đó. Vào ngày 28/09/2015 anh Ngô Xuân Phúc ở Nghệ An đã chính thức lên tiếng khẳng định bài thơ Tổ quốc gọi tên do chính anh sáng tác và yêu cầu nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trả lại bài thơ cho mình. Đáp lại vào ngày 1/10/2015 nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cũng đã có thông báo gởi đến báo chí và yêu cầu anh Ngô Xuân Phúc phải cải chính cũng như đưa ra bằng chứng và xin lỗi chị trước ngày 10/10/2015
Sự việc diễn ra hơn 20 ngày qua, với nhiều dư luận trái chiều, kéo theo một cuộc "bút chiến" giữa các nhà văn với nhau trên các diễn đàn mạng.
Dù luôn khẳng định mình là người sáng tác bài thơ "Tổ quốc gọi tên" từ năm 2008, và có một vài người đứng ra làm nhân chứng, tuy nhiên phía anh Ngô Xuân Phúc cũng như các nhân chứng vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào có tính thuyết phục về mặt pháp lý. Mặc khác anh Ngô Xuân Phúc vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu và không có bất cứ lời xin lỗi nào đến nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai.
Bất ngờ vào tối ngày 20/10/2015, từ Brussels (Bỉ), nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã gởi một bức “Thư ngỏ”. Nội dung chính của bức thư Quế Mai cho biết, chị sẽ không tiến hành vụ kiện đối với anh Ngô Xuân Phúc như đã từng thông báo trước đó. 
“Tôi xin khép lại sự việc trên và sẽ không đưa ra phát ngôn nào về việc này nữa, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng” – Nguyễn Phan Quê Mai nói.
Giải thích cho lý do này Nguyễn Phan Quế Mai cho biết: “Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên” bởi vì tôi chính là tác giả bài thơ đó và có đủ bằng chứng để khẳng định quyền sở hữu của mình, theo quy định của pháp luật”.
Bên cạnh đó Nguyễn Phan Quế Mai cũng nhấn mạnh về tính hợp của mình với tác quyền bài thơ Tổ quốc gọi tên: ”Những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến tôi cần khẳng định lại một lần nữa tôi là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên” và trước khi sáng tác bài thơ đó, tôi chưa từng nghe thấy hoặc đọc một bài thơ nào tương tự. Từ tháng 6/2011, tôi đã công khai quyền sở hữu bài thơ này của mình bằng việc công bố bài thơ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc từ năm 2011”.
Toàn văn bức Thư Ngỏ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai
THƯ NGỎ VỀ BÀI THƠ
“TỔ QUỐC GỌI TÊN”
Kính gửi quý bạn đọc,
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị về bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên" của tôi. Những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến tôi cần khẳng định lại một lần nữa tôi là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên” và trước khi sáng tác bài thơ đó, tôi chưa từng nghe thấy hoặc đọc một bài thơ nào tương tự. Từ tháng 6/2011, tôi đã công khai quyền sở hữu bài thơ này của mình bằng việc công bố bài thơ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc từ năm 2011.
Gần đây, có dư luận cho rằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên” là của người khác, nhưng không có một bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của bài thơ gốc đó.
Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên” bởi vì tôi chính là tác giả bài thơ đó và có đủ bằng chứng để khẳng định quyền sở hữu của mình, theo quy định của pháp luật.
Tôi rất tiếc nếu thời gian qua đã làm quý vị phiền lòng. Tôi xin khép lại sự việc trên và sẽ không đưa ra phát ngôn nào về việc này nữa, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Kính chúc quý vị sức khoẻ và bình an.
Brussels ngày 20/10/2015
Nguyễn Phan Quế Mai
Y QUYÊN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
13 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Phan Quế Mai quyết định không kiện anh Ngô Xuân Phúc