Vào lúc 3 giờ 25 phút sáng 19.2, ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ đã từ trần tại nhà riêng (xã Lương Qưới, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), hưởng thọ 79 tuổi.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Hoàng Mai | 19/02/2021, 09:00

Vào lúc 3 giờ 25 phút sáng 19.2, ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ đã từ trần tại nhà riêng (xã Lương Qưới, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), hưởng thọ 79 tuổi.

truong-vinh-trong-anh-goc.jpg
Ông Trương Vĩnh Trọng - Ảnh: TTXVN

Ngày 19.2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo: Ông Trương Vĩnh Trọng, sinh năm 1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, ông đã từ trần vào hồi 3 giờ 25 phút ngày 19.2.2021 tại nhà riêng, ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11.11.1942 tại xã Bình Hòa, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Từ năm 1960, ông Trương Vĩnh Trọng bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1962, ông thoát ly, tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Tháng 10.1964, ông được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban Giáo dục, sau đó được bầu làm Tỉnh ủy viên phụ trách Khối Tuyên huấn tỉnh.

Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; từng là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa X; Bí thư Trung ương Đảng Khóa IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X. Ông giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 6.2006 đến tháng 8.2011; là đại biểu Quốc hội Khóa VIII, XI.

Dù cương ở vị công tác nào, ông Trương Vĩnh Trọng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo.

Ông rất kiên quyết, bản lĩnh trong xử lý công việc; tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho các lớp thế hệ đi sau, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng ông vẫn tích cực cống hiến cho Đảng nói chung, Ban Nội chính Trung ương nói riêng. Năm 2020, ông được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Ngày 17.1.2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” cho nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương, ở cương vị nào, ông luôn nhiệt thành với công việc và quyết liệt trong công tác phòng, chống bài trừ tham nhũng. Ông được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba.

Công dân Đồng Khởi là danh hiệu cao quý được UBND xét và trao tặng cho các cá nhân trong và ngoài tỉnh có những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đợt 1.2021 có 3 người được nhận danh hiệu Công dân Đồng Khởi và 5 người được nhận danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự.

vo-thanh-hao.jpg
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến thăm nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, ngày mồng một Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: T.H - Báo Đồng Khởi

TIỂU SỬ ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Họ và tên: TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Tên gọi khác: Hai Nghĩa

Ngày sinh: 11.11.1942

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Trình độ học vấn: Đại học văn - luật, Quản lý kinh tế xây dựng đảng

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X.

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI.

 Phó thủ tướng Chính phủ (6.2006 – 8.2011)

Đã được khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1960, bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm.

Năm 1962, thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Tháng 10.1964, được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban giáo dục. Sau đó, được bầu Tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1968, được cử làm Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre.

Năm 1973, được cử đi học Trường Tuyên huấn miền Nam

Năm 1975, được cử ra Bắc, theo học Trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội.

Năm 1978, được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1982, đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm. Trong thời gian này, được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986), được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII (1991), được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1998, được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 7.2000, được Bộ Chính trinh điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX, tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng lần X, tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tháng 6.2006, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ

Tháng 8.2011, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ về nghỉ chế độ.

Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó thủ tướng  Trương Vĩnh Trọng sẽ được thông báo sau

Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần