Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 2.4 chấp nhận yêu cầu tước quyền miễn trừ của nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, mở đường cho việc truy tố và thậm chí bắt giữ ông.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ truy tố

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 03/04/2019, 10:08

Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 2.4 chấp nhận yêu cầu tước quyền miễn trừ của nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, mở đường cho việc truy tố và thậm chí bắt giữ ông.

Đưa ra yêu cầu tước quyền miễn trừ trước đó, Chánh án Tòa án tối cao nước này Maikel Moreno xác định ông Guaido phải bị truy tố vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh khi sang thăm một số quốc gia láng giềng với mục đích gia tăng sức ép ngoại giao lên Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 3.

Tòa án tối cao Venezuela cuối tháng 1 ra lệnh cấm nhà lãnh đạo phe đối lập rời khỏi đất nước trong lúc cuộc điều tra cáo buộc ông giúp thế lực bên ngoài can thiệp chuyện nội bộ đang được tiến hành. Chính trị gia 35 tuổi còn hứng chịu lời buộc tội kích động bạo lực ở các cuộc biểu tình, nhận tiền phi pháp từ nước ngoài.

Hiện chưa rõ chính quyền Maduro sẽ thực hiện biện pháp đe dọa nào với Guaido. Cho đến nay giới chức Caracas vẫn tránh bắt giam nhà lãnh đạo phe đối lập – người nhận được ủng hộ rộng rãi từ hơn 50 quốc gia kể cả Mỹ, tuy vậy đã nhắm đến mộtcố vấn thân vận của ông.

Ông Guaido kể từ lúc tự tuyên bố làTổng thống lâm thời cho đến nay thường xuyên kêu gọi biểu tình lật đổ chính quyền đương nhiệm. Ngược lại, phía Tổng thống Maduro lên án phe đối lập muốn xây dựng một chính quyền “bù nhìn” phục vụ Mỹ.

Cuối tuần trước, Chánh thanh tra Elvis Amoroso công bố thông báo cấm ông Guaido phục vụ chính quyền trong 15 năm do với lý do hồ sơ tài chính bất thường.

Cẩm Bình (theo Fox News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ truy tố