Hãng thông tấn KCNA đưa tin, CHDCND Triều Tiên cách chức Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak Jong-chon – quan chức quân sự quyền lực chỉ xếp sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo 'quyền lực' thứ 2 ở Triều Tiên bất ngờ bị cách chức

Cẩm Bình | 02/01/2023, 15:39

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, CHDCND Triều Tiên cách chức Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak Jong-chon – quan chức quân sự quyền lực chỉ xếp sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Pak bị thay thế bởi chính trị gia Ri Yong-gil tại cuộc họp Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào tuần trước, theo KCNA. Hãng thông tấn không cho biết lý do thay thế.

Triều Tiên thường xuyên thay đổi bộ máy lãnh đạo. Cuộc họp Ban chấp hành Trung ương đảng cuối năm thường là dịp công bố thay đổi nhân sự cùng quyết định chính sách lớn.

Bản tin trên truyền hình cho thấy, cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak ngồi ở hàng ghế đầu phòng họp trong tư thế cúi đầu trong khi các thành viên khác giơ tay biểu quyết về vấn đề nhân sự. Chỗ ông ngồi sau đó để trống.

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak cũng không xuất hiện trong hình ảnh về chuyến viếng Cung điện mặt trời Kumsusan đầu năm mới của KCNA. Ở lần viếng vào tháng 10 năm ngoái ông tháp tùng nhà lãnh đạo Kim.

Quân ủy trung ương được xem là cơ quan ra quyết định quân sự quyền lực nhất đất nước, trên cả Bộ Quốc phòng.

pak.jpg
Cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak Jong-chon - Ảnh: KCNA

Động thái thay thế Phó chủ tịch Quân ủy trung ương diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim yêu cầu sản xuất lượng lớn vũ khí hạt nhân chiến thuật, gia tăng kho vũ khí hạt nhân “theo cấp số nhân”, nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới và đưa vệ tinh do thám lên không gian càng sớm càng tốt.

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Pak thăng tiến rất nhanh. Vào năm 2015, ông chỉ là chỉ huy pháo binh 1 sao, đến năm 2020 đã trở thành tướng 4 sao nhờ nhiều đóng góp vào tiến bộ trong công nghệ tên lửa tầm ngắn của đất nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo 'quyền lực' thứ 2 ở Triều Tiên bất ngờ bị cách chức