Lần đầu tiên, nhà nhân loại học, GS Philippe Descola lỗi lạc của Pháp sẽ có buổi nói chuyện với công chúng Việt Nam và chia sẻ những công trình nghiên cứu của mình, về "Văn hóa" và "Tự nhiên", về việc con người đối mặt trước những thử thách trong môi trường khắc nghiệt ngày nay.

Nhà nhân loại học Philippe Descola nói về văn hóa và môi trường Việt Nam

TIỂU VŨ | 23/04/2019, 12:14

Lần đầu tiên, nhà nhân loại học, GS Philippe Descola lỗi lạc của Pháp sẽ có buổi nói chuyện với công chúng Việt Nam và chia sẻ những công trình nghiên cứu của mình, về "Văn hóa" và "Tự nhiên", về việc con người đối mặt trước những thử thách trong môi trường khắc nghiệt ngày nay.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng môi trườngsinh thái đe dọa sự sống còn của nhiều cộng đồng dân cư trên hành tinh và sự tồn tại bền vững của xã hội loài người, không thể không đặt ra câu hỏi: Phải chăng cách ứng xử với môi trường hiện nay có cội rễ trong một quan niệm như vậy? Quan niệm đó từ đâu mà có? Đâu là những giới hạn của quan niệm này?...

Vấn đề này sẽ được nhà nhân loại học, Giáo sư người Pháp - Philippe Descolagiải thích cụ thể trong buổi thuyết trìnhchủ đề “Tự nhiên và văn hóa trong môi trường sinh thái ngày nay”.

Buổi thuyết trình sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 25.4 tại IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM).

Giáo sư, nhà nhân loại học Philippe Descola là tác giả của cuốn sách Par-delà nature et culture (2005, tạm dịch Phía bên kia tự nhiên và văn hóa), một công trình thiết yếu trong khoa học xã hội, trong đó những khái niệm được trình bày chi tiết. Năm 2012, ông nhận được Huân chương vàng của CNRS – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, giải thưởng khoa học uy tín nhất của Pháp.

Par-delà nature et culture của Philippe Descola đã đưa ra một cái nhìn vượt qua quan niệm đối lập hai thế giới "Tự nhiên" và "Văn hóa" - tưởng như là điều mang tính phổ quát để giúp cho những người quan tâm có thể nhận thức sâu hơn, đích thực hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường trong các xã hội đương đại.

Những nghiên cứu của Philippe Descola đã góp phần mang lại cho chúng ta cái nhìn sâu hơn rộng hơn về các nền văn hóa, các quan hệ con người với thế giới tự nhiên trước các thách thức hiện nay về môi trường do quá trình khai thác tự nhiên một cách tràn lan và thiếu kiểm soát.

Nhờ vào các khảo sát thực địa về nhân chủng của tộc người Indiens Jivaros Achuar, Philippe Descola đã nuôi dưỡng ý tưởng về thuyết nhị nguyên với 2 yếu tố là văn hóa và tự nhiên và cho rằng thuyết này không tồn tại trong mọi xã hội loài người, đây cũng chính là trở ngại trong việc hiểu về các xã hội ngoài phương Tây.

Những đóng góp của Philippe Descola đãđược cộng đồng khoa học quốc tếghi nhận. Năm 2012, toàn bộ các công trình của ông được trao huy chươngMédaille d’orcủa CNRS, phần thưởng cao quý nhất của giới khoa học Pháp.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà nhân loại học Philippe Descola nói về văn hóa và môi trường Việt Nam