Sáng nay, 19.7, hội đồng thẩm định bước vào cuộc họp tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM để đưa ra quyết định cuối cùng: Ai là người vẽ bức tranh "Trừa tượng". Trong cuộc triển lãm "Những bức tranh trở về từ châu Âu" được ghi là của họa sĩ Tạ Tỵ vẽ năm 1952 nhưng họa sĩ Thành Chương khẳng định đây là bức tranh của ông và được vẽ chính xác vào năm 1975.

Nhà sưu tầm Vũ Xuân Chung bất ngờ xuất hiện lớn tiếng với họa sĩ Thành Chương

Tieu Vu | 19/07/2016, 13:29

Sáng nay, 19.7, hội đồng thẩm định bước vào cuộc họp tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM để đưa ra quyết định cuối cùng: Ai là người vẽ bức tranh "Trừa tượng". Trong cuộc triển lãm "Những bức tranh trở về từ châu Âu" được ghi là của họa sĩ Tạ Tỵ vẽ năm 1952 nhưng họa sĩ Thành Chương khẳng định đây là bức tranh của ông và được vẽ chính xác vào năm 1975.

Trong cuộc họp sáng nay giữ họa sĩ Thành Chương và Hội đồng thẩm định được diễn ra trong phòng họp kín, tất các cơ quan truyền thông đều không được tham dự.

Được biết, họa sĩ Thành Chương đã mang bản thảo của mình vào để đối chất và khẳng định bức Trừu tượng là của ông.

Họa sĩ Thành Chương (áo đỏ) trong cuộc đối chất với Hội đồng thẩm định

Điều bất ngờ là ngay vào giờ nghỉ giải laogiữa cuộc họp, ông Vũ Xuân Chung - người tổ chức cuộc triển lãm đãxuất hiện và lớn tiếng với họa sĩThành Chương gây náo loạn tại phòng tranh. Ngay sau khi sự việc diễn ra, lượng lượng bảo vệ của bảo tàng đã kịp thời can thiệp nên không có sự cố đáng tiếc. Hiện tại hội đồng thẩm định vẫn đang tiếp tục họp và đưa ra quyết định cuối cùng về sự cố tranh giả gây ồn ào này.

Họa sĩ Thành Chương đang trao đổi với phóng viên báo New York Time

Trả lời báo chíbên lề cuộc họp các hoạ sĩ Nguyễn Quân, Quách Phong đều khẳng định đây là tranh giả và đề nghị cơ quan an ninh vào cuộc tìm ra đường dây tranh giả xuyên quốc gia để lấy lại uy tín cho mỹ thuật Việt Nam.

Dự kiến Hội đồng thẩm định sẽ công bố kết quả đến các cơ quan truyền thông vàođầu giờ chiều nay.

Bạn có thể tải file tại đây
Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 phút trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà sưu tầm Vũ Xuân Chung bất ngờ xuất hiện lớn tiếng với họa sĩ Thành Chương