Nhà Trắng vừa đăng ảnh tân Ngoại trưởng Mike Pompey và điều gây bất ngờ là trong ảnh xuất hiện cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Những tấm ảnh này được công bố chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Pompeo là Ngoại trưởng mới của chính quyền Donald Trump và trước vài giờ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Nhà Trắng đăng ảnh tân ngoại trưởng bắt tay ông Kim Jong-un

Anh Tú | 27/04/2018, 06:47

Nhà Trắng vừa đăng ảnh tân Ngoại trưởng Mike Pompey và điều gây bất ngờ là trong ảnh xuất hiện cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Những tấm ảnh này được công bố chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Pompeo là Ngoại trưởng mới của chính quyền Donald Trump và trước vài giờ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Những bức ảnh trênđược chụp trong chuyến thăm của Pompeo tới Bình Nhưỡng quãng thời gian lễ phục sinh, thời điểm màPompeo còn đang là giám đốc CIA.Trước đó vào thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việcPompeo trở thành Ngoại trưởng Mỹ với 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống. Điều này đã mở đường cho Pompeo tiếp quản chiếc ghế ngoại trưởng từ Rex Tillerson trong lúc Tổng thống Trump đang phải đối mặt với những thách thức từ Iran và Triều Tiên. Ông Pompeo đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau đóvà dự kiến sẽthực hiện chuyến công cán đầu tiên sang châu Âu.

Bà Sarah Sanders, thư ký báo chí Nhà Trắng, đã viết trên twitter: “Thật tuyệt vời khi Pompeo trở thành Ngoại trưởng. Ônh ấy sẽ thực hiện công việc tuyệt vời giúp nỗ lực của chúng ta trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”. Còn Tổng thống Trump đã mô tả những tấm ảnh về cuộc gặp mặt giữa Pompeo và ông Kim là “đáng kinh ngạc”.

Ông Pompeo, cựu nghị sĩ bang Kansas, dự kiến ​​sẽ điều chỉnh chính sách đối ngoại của ông Trump theo một hướng đi đúng quỹ đạo hơn người tiền nhiệm. Ông Tillerson đã bị sa thải hồi tháng 3 (sau đó thứ trưởng John J. Sullivan giữ vai trò quyền Ngoại trưởng) sau những bất đồng không thể hàn gắn với ông Trump. Thay thế Tillerson, tân ngoại trưởng Pompey thừa hưởng bộ máy ngoại giao bị khủng hoảngsau một năm xáo trộn dưới thời Tillerson, người đã bóp ngân sách, cắt giảm nhân viên và tránh xuất hiện trước công chúng trước khi phải ra đi.

Cùng với việc tuyên thệ làm Ngoại trưởng Mỹ, ông Pompeo đã từ chức trong vai trò Giám đốc CIA. Chiếc ghế này tạm thời được chuyển giao cho bà Gina Haspel cho đến khi thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức bắt đầu lúc 7h30 sáng nay (ngày 27.4 theo giờ Việt Nam). Đây là sự kiện mang tầm vóc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra hy vọng về một nền hòa bình và ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị là cơ hội quý báu được tạo ra sau hàng loạt nỗ lực và thiện chí từ cả hai bên, nhất là sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố quyết định ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước. Lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên sang Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Nhà hòa bình, phía Nam Khu vực Phi Quân sự (DMZ) chia cắt hai miền.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều nhiều khả năng sẽ được tiếp nối bởi Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ. Nếu có thể tổ chức thành công liên tiếp cả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Triều-Mỹ, thì điều đó có thể tạo ra dấu mốc lịch sử góp phần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững tại khu vực này, điều được cộng đồng quốc tế đang mong đợi và ủng hộ.

theo báo Tin tức

A.T (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà Trắng đăng ảnh tân ngoại trưởng bắt tay ông Kim Jong-un