Cũng không có gì là quá đặc biệt khi mà năm nào cũng có người đẹp đạt danh hiệu bị bắt vì mua bán dâm. Càng lớn tuổi, càng cảm thấy xót xa cho thân phận phụ nữ. Cực quá đỗi…

Nhan sắc kêu oan

Ngô Nguyệt Hữu | 12/09/2022, 13:35

Cũng không có gì là quá đặc biệt khi mà năm nào cũng có người đẹp đạt danh hiệu bị bắt vì mua bán dâm. Càng lớn tuổi, càng cảm thấy xót xa cho thân phận phụ nữ. Cực quá đỗi…

1. Bữa nằm nhà, xem clip lặt vặt. Thấy cô Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quay cùng Quang Linh Vlog, thấy vui vui. Thanh niên nước mình ngày càng giỏi, lặn lội sang tận Châu Phi mưu sinh, sống chan hòa cùng người bản xứ, biết yêu thương hai tiếng thiêng liêng Việt Nam để làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng, dân bản xứ, lại càng có những ấn tượng đẹp về nước mình. Thùy Tiên sang Châu Phi quay clip cùng Quang Linh Vlog, vì vậy mà mình nhớ mặt cô này.

thuytien1.jpg
Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Vinh Vlog ở châu Phi - bức ảnh khiến dân mạng rất có cảm tình 

Trước đây, không hề ấn tượng. Các cuộc thi nhan sắc của nước mình nhiều quá, nhiều đến độ một cô Hoa hậu được biết đến nhờ có mặt trong clip của một công dân bình thường. Vương miện nhan sắc xuống giá thảm hại. Tính mình nệ cổ, vẫn không thích nhan sắc bị mang ra phơi phóng. Nhưng biết làm sao, bao giờ trưởng giả không học làm sang. Mà người có tiền ở nước mình đa phần mỗi năm không đọc quá một status facebook. Đã không có nền tảng còn thích thụ hưởng, các cuộc thi nhan sắc ra đời để đáp ứng cho nhu cầu này, có cầu thì có cung, muôn đời vẫn vậy.

2. Nhật Bản thật hay. Quốc gia đặc sệt phương Đông này có phố đèn đỏ, có chuyên nghiệp khu này là gái trẻ, khu kia là gái cơ nhỡ tuổi làng nhàng. Người ta bảo ngành công nghiệp "đi vào đi ra" này của Nhật Bản đạt đến mấy chục tỉ đô một năm. Một số tiền khổng lồ…

Nói một cách có vẻ man di, lấy tiền để luận cơn hưng phấn của đàn ông và nỗi buồn bã của phụ nữ thật khó khăn.

3. Thùy Tiên vướng vào câu chuyện mua bán dâm cùng với một vương miện khác. Đại khái, Cơ quan Công an bắt một tú ông, tú ông khai dắt mối cho Hoa hậu có tên này, Hoa hậu có tên kia... Báo giới viết tắt, dân mạng huỵch toẹt không cần đúng sai, Thùy Tiên phản ứng dữ dội. Điều đáng lo lắng nhất là có vẻ như chỉ mỗi Thùy Tiên, luật sư của cô và truyền thông quẩn quanh trong câu chuyện này.

Trong lúc, rạch ròi phân định là chuyện của cơ quan chức năng. Vậy nên, nếu muốn dứt điểm một lần, Thủy Tiên nên có đơn khẩn khoản đề nghị Cơ quan Điều tra khởi tố vụ án nhằm trả lại sự trong sạch cho cô. Còn không, miệng liền tai, kệ thiên hạ vậy.

thuytien.jpg
Sau khi Lê Hoàng Long bị bắt vì tội môi giới mại dâm, Thùy Tiên bị dân mạng kêu réo nghi ngờ do cô từng có bức ảnh chụp chung với "tú ông", ngoài ra, do tên T.T truyền thông viết tắt và đường dây môi giới có một số ngôi sao hạng A, từng đoạt giải cao trong cuộc thi hoa hậu

Thêm nữa, có vương miện nào không được nâng giá, mà cũng có vương miện nào không thị phi. Mà nâng giá hay không thì cũng toàn ngoại giao, kê cho thiệt cao để đối tác được thưởng thức tưởng rằng được biệt đãi…

Chứ nhân dân thu nhập đầu người mỗi năm vài chục triệu, tiền đâu mà đòi "mưa gió với bão bùng", một phát mất cái ô tô con con. Đều làm giá cả…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhan sắc kêu oan