Sau khi phát hiện nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mắc COVID-19 – bệnh nhân 1979, các lực lượng chức năng của TP.HCM đã bước đầu truy vết được rất nhiều nơi mà bệnh nhân này lui tới ăn uống cũng như khám chữa bệnh.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 đã đến những đâu ở TP.HCM?

Hồ Quang | 06/02/2021, 21:00

Sau khi phát hiện nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mắc COVID-19 – bệnh nhân 1979, các lực lượng chức năng của TP.HCM đã bước đầu truy vết được rất nhiều nơi mà bệnh nhân này lui tới ăn uống cũng như khám chữa bệnh.

Chiều 6.2, Bộ Y tế công bố nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là bệnh nhân thứ 1979. Bệnh nhân này 27 tuổi, ngụ ở chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

nhan-vien-san-bay-tan-son-nhan-mac-covie-q0-da-den-nhung-dauo-tphcm-hinh-anh(1).png
Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất ( TP.HCM) - Ảnh: PV 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, qua điều tra dịch tễ bước đầu đã xác định được khá nhiều địa điểm ở TP mà bệnh nhân 1979 này lui tới. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 28.1, bệnh nhân 1979 đến ăn uống tại quán lẩu dê 404 (số 475 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) có tiếp xúc gần với 3 người tại đây. Đến sáng 3.2, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp) sau khi có biểu hiện mệt mỏi và đã tiếp xúc với 21 người; 14 giờ 30 cùng ngày bệnh nhân đến cắt tóc tại tiệm hớt tóc Phước (số 92 đường Trần Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình).

Hiện Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 21 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1979 và đang chờ kết quả.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã kêu gọi những người đến quán lẩu dê 404 (số 475 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) vào thời điểm từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 28.1 và những người đến tiệm hớt tóc Phước (số 92 đường Trần Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình) từ 14 giờ 30 ngày 3.2 đến 16 giờ ngày 6.2 khẩn trương đến trạm y tế của những địa phương trên để được hướng dẫn khai báo y tế, và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Liên quan đến nam nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19, chiều 6.2, Bộ Y tế cho biết, chưa cần thiết phải phong tỏa sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sân bay Tân Sơn Nhất phải thực hiện nghiêm việc tiêu độc, khử trùng toàn bộ sân bay, nếu cần thiết phải khoanh vùng diện hẹp, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 tại đây.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ ngày 30.1 đơn vị này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến trưa 5.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP đã lấy được 5.900 mẫu xét nghiệm trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên ở sân bay này là 7.000 mẫu. Tối 5.2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính (bệnh nhân 1979).

Đến thời điểm này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã điều tra, truy vết được 57 người tiếp xúc gần ( F1) với bệnh nhân 1979 và 1980 (em ruột của bệnh nhân 1979). Trong đó, bệnh nhân 1979 đã điều tra, truy vết được 47 trường hợp tiếp xúc, còn bệnh nhân 1980 truy vết được 10 người tiếp xúc. Hiện tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên đã được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 và đang chờ kết quả.

Bài liên quan
4 tuần hỗn loạn của Tesla với các đợt sa thải nhân viên không thương tiếc
Elon Musk đang mạnh tay tái cơ cấu Tesla, khiến nhiều nhân viên mất việc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
30 phút trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 đã đến những đâu ở TP.HCM?