Trong 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 105,75 tỉ USD. Đây là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ trước đến nay.

Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc được nới rộng thành hơn 31 tỉ USD

tuyetnhung | 14/12/2019, 06:33

Trong 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 105,75 tỉ USD. Đây là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ trước đến nay.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, cả nước chi tới 68,5 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng tới gần 9 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, Việt Nam đã nhập siêu hơn 31 tỉ USD từ thị trường này.

Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng cao khiến con số nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc được nới rộng thêm lên đến hơn 31 tỉ USD, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 22 tỉ USD.

Chỉ riêng tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 10 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 4,23 tỉ USD và nhập khẩu 6,61 tỉ USD. Chỉ riêng tháng 11, cả nước nhập siêu hơn 2 tỉ USD từ Trung Quốc.

Đến nay có 11 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD. Trong đó, 2 nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện. Tiếp đến là các nhóm hàng xuất khẩu có giá trị tỉ USD khác như: Rau quả; thủy sản; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; xơ, sợi…

Trong lịch sử giao thương của Việt Nam, Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên cán mốc 100 tỉ USD. Trong nhiều năm qua, mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc vẫn ở mức cao. Năm 2018, Việt Nam nhập siêu hơn 24 tỉ USD từ Trung Quốc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu của nước ta đạt 241,7 tỉ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt chỉ tiêu 7-8% của Quốc hội giao; kim ngạch nhập khẩu đạt 230,7 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 472 tỉ USD trong 11 tháng đầu năm. Với tiến độ như hiện nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỉ USD vào nửa sau tháng 12 năm 2019.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc được nới rộng thành hơn 31 tỉ USD