Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết tòa án mới đây đã tuyên án tử hình một công dân Trung Quốc về tội giết người, cướp tài sản tại gia đình gồm 4 thành viên của doanh nhân Shinjiro Matsumoto ở Fukuoka năm 2003.

Nhật Bản kết án treo cổ một công dân Trung Quốc

Hoàng Vũ | 26/12/2019, 14:21

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết tòa án mới đây đã tuyên án tử hình một công dân Trung Quốc về tội giết người, cướp tài sản tại gia đình gồm 4 thành viên của doanh nhân Shinjiro Matsumoto ở Fukuoka năm 2003.

Bà Masako Mori, tân Bộ trưởng Tư pháp Nhật cho hay bà đã đề nghị án tử với hình phạt treo cổ đối với Wei Wei người Trung Quốc "sau khi xem xét kỹ lưỡng" hồ sơ vụ án này.

"Đây là vụ án cực kỳ man rợ và tàn bạo, trong đócác thành viên gia đình đang sống hạnh phúc, gồm cóhai đứa trẻ, một 8 tuổi và một 11 tuổi, tất cả đều bị sát hại vì những lý do thực sự ích kỷ", bà Mori nói tại họp báo ở Tokyo hôm 26.12.

Được biết, bị cáo Wei, 40 tuổi, một cựu sinh viên ngôn ngữ ở Nhật Bản cùng hai sinh viên khác bị buộc tội cướp của và giết 4 người trong gia đình doanh nhân Matsumoto, 41 tuổi, ở thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka vào tháng 6.2003.

Theo cáo trạng, ông Matsumoto bị siết cổ bằng một chiếc cà vạt. Vợ ông là Chika 40 tuổi bị dìm chết đuối trong bồn tắm và những đứa trẻ cũng bị siết cổ. Để phi tang, ba nghi phạm vứt xác các nạn nhân ra vịnh Hakata ở Fukuoka. Ngoài Wei, hai nghi phạm còn lại trốn sang Trung Quốc và bị bắt tại đó. Tại tòa, Wei đã thừa nhận tội giết 4 người nhưng khẳng định rằng anh ta không phải bị cáo chính trong vụ án.

Vụ kết án xử tử Wei bằng cách treo cổ là hành động đầu tiên với một công dân nước ngoài ở Nhật kể từ năm 2009. Đây cũng là án tử thứ 2trong năm nay, sau khi Nhật Bản kết án treo cổ hai người đàn ông giết người vào tháng 8.

Với hơn 100 tù nhân bị kết án tử hình cho đến nay, Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển giữ nguyên án tử hình và sự ủng hộ của công chúng dành cho nó vẫn cao, bất chấp sự chỉ trích của quốc tế.

Hoàng Vũ (theoChannel News Asia)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản kết án treo cổ một công dân Trung Quốc