Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo 11 nghi phạm dính líu vụ tấn công cơ sở quân sự ở bang Bolivar cuối tuần trước vừa bị bắt giữ, vài đối tượng khác trốn sang Brazil với số vũ khí lấy cắp.

Venezuela bắt giữ 11 người liên quan đến vụ tấn công cơ sở quân sự

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/12/2019, 20:59

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo 11 nghi phạm dính líu vụ tấn công cơ sở quân sự ở bang Bolivar cuối tuần trước vừa bị bắt giữ, vài đối tượng khác trốn sang Brazil với số vũ khí lấy cắp.

Phát biểutrên truyền hình vào tối 23.12, Tổng thống Maduro đề nghị người đồng cấp Brazil Jair Bolsonaro giúp đỡ bắt những kẻ đào tẩu và trả lại vũ khí vốn thuộc về quân đội Venezuela.

Nhà lãnh đạo Caracas không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez trước đó cho biết trong số người bị bắt có một cựu thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia tên Darwin Balaguera.

Balaguera thuộc nhóm binh sĩ Venezuela chạy qua Colombia tị nạn khi nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cố đưa qua biên giới vào tháng 2. Một số người trong nhóm này từng tuyên bố họ sẵn sàng cầm vũ khí lật đổ Tổng thống Maduro.

Vụ tấn công cơ sở quân sự Bolivar xảy ra hôm 22.12, cướp đi sinh mạng của ít nhất một binh sĩ. Chính quyền Caracas cáo buộc chính thành phần quá khích trong phe đối lập đứng sau vụ việc, còn Brazil, Colombia và Peru là đồng lõa.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Venezuela bắt giữ 11 người liên quan đến vụ tấn công cơ sở quân sự