Tsukasa Akimoto, một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền, người đề xướng các khu nghỉ dưỡng sòng bạc ở Nhật Bản, đã bị bắt hôm 25.12 vì nghi ngờ nhận 3,7 triệu yên (33.800 USD) tiền hối lộ từ một công ty điều hành cờ bạc Trung Quốc.

Nghị sĩ Nhật bị bắt vì nhận hối lộ từ công ty Trung Quốc

Hoàng Vũ | 25/12/2019, 17:23

Tsukasa Akimoto, một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền, người đề xướng các khu nghỉ dưỡng sòng bạc ở Nhật Bản, đã bị bắt hôm 25.12 vì nghi ngờ nhận 3,7 triệu yên (33.800 USD) tiền hối lộ từ một công ty điều hành cờ bạc Trung Quốc.

Theo Kyodo News, các công tố viên Tokyo đã bắt nghị sĩ Akimoto, 48 tuổi thuộc đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe với cáo buộc nhận hối lộ của một công ty casino Trung Quốc có tên là 500.com sau hai cuộc khám xét văn phòng của ông ở Tokyo.

Tuy nhiên, ông liên tục phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ 3,7 triệu yen từ 500.com và cho rằng các cáo buộc vô căn cứ. Ông Akimoto đã từ chức sau khi bị bắt.

Cụ thể, vào cuối tháng 9.2017, nhà lập pháp bị nghi ngờ đã nhận được 3 triệu yên tiền mặt từ công ty Trung Quốc ở Tokyo. Giữa tháng 2.2018, Akimoto đến Hokkaido theo lời mời của công ty Trung Quốc và chi phí chuyến đi, khoảng 700.000 yen (6.400 USD) được cho là do công ty này trả, theo công tố viên.

Các công tố viên Tokyo cũng bắt giữ 3 người liên quan đến công ty Trung Quốc vì nghi ngờ hối lộ nhà lập pháp của Hạ viện.

Được biết, ông Akimoto được bầu vào Hạ viện năm 2012, từng là quan chức cấp cao tại Văn phòng Nội các trong 1 năm cho đến tháng 10.2018. Ông cũng phụ trách xây dựng chính sách phát triển dự án nghỉ dưỡng tích hợp casino của chính phủ nhằm cho phép sòng bạc được mở tại Nhật Bản bên cạnh trung tâm hội nghị và khách sạn lớn, một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế và du lịch của Thủ tướng Shinzo Abe.

Vụ bắt giữ Akimoto là vụ mới nhất trong một loạt vụ bê bối về tiền và quà tặng liên quan đến chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, khiến 2 bộ trưởng Nội các phải từ chức trong tháng 10 năm nay. Đầu tiên là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Isshu Sugawara, người đã nộp đơn từ chức hôm 25.10 sau những cáo buộc về vi phạm luật bầu cử chỉ 1 tháng sau khi ông được bổ nhiệm. Tiếp theo là Bộ trưởng Tư pháp Kawai Katsuyuki cũng đã từ chức vì liên quan đến vi phạm luật bầu cử 1 tuần sau đó.

Hoàng Vũ (theo Kyodo News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị sĩ Nhật bị bắt vì nhận hối lộ từ công ty Trung Quốc