Một tài xế lái tàu cao tốc Shinkansen đã rời khỏi buồng lái để đi vệ sinh lúc con tàu di chuyển với vận tốc 150 km/giờ.

Nhật Bản: Tài xế bỏ đi vệ sinh khi tàu cao tốc Shinkansen đang chạy 150 km/giờ

Cẩm Bình | 21/05/2021, 10:54

Một tài xế lái tàu cao tốc Shinkansen đã rời khỏi buồng lái để đi vệ sinh lúc con tàu di chuyển với vận tốc 150 km/giờ.

Cụ thể, tàu số hiệu Hikari 633 di chuyển từ ga Atami đến ga Mishima (tỉnh Shizuoka) vào 8 giờ 15 sáng 16.5 trong tình trạng không tài xế. Tài xế 36 tuổi nhờ người soát vé thay thế anh ta trong khoảng 3 phút.

Người soát vé không có bằng lái tàu cao tốc, trên tàu Hikari 633 lúc đó có 160 hành khách. Đơn vị điều hành cho biết tài xế cảm thấy đau bụng nên giao lại cho người soát vé, người soát vé sau đó ngồi ở ghế phụ chứ không lái tàu.

Theo quy định, tài xế nếu thấy không khỏe khi lái tàu cần báo cáo với trung tâm điều khiển rồi giao quyền cho người soát vé có bằng lái. Nếu không họ phải dừng ở ga gần nhất.

Vi phạm bị phát hiện khi đơn vị điều hành ghi nhận tàu Hikari 633 chạy trễ hơn thông thường 1 phút. Trong phiên giải trình, tài xế thừa nhận rời buồng lái và cho biết anh không chọn cách dừng ở ga gần nhất vì không muốn tàu bị trễ.

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen nổi tiếng đúng giờ. Chậm trễ vài phút cũng sẽ đem lại rắc rối lớn cho đơn vị điều hành.

9243df44-b996-11eb-9461-e80e43f535ad_image_hires_023506.jpg
Các chuyến tàu Shinkansen nổi tiếng đúng giờ - Ảnh: SCMP

Đơn vị điều hành đã báo cáo vụ việc lên Bộ Đất đai - Hạ tầng - Giao thông - Du lịch Nhật Bản, gửi lời xin lỗi đến người dân và cân nhắc xử phạt tài xế.

Đây là trường hợp đầu tiên tài xế tàu Shinkansen rời buồng lái lúc tàu có khách và đang chạy. Năm 2001 từng xảy ra vụ việc tài xế rời buồng lái nhưng tàu khi ấy không còn khách.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản: Tài xế bỏ đi vệ sinh khi tàu cao tốc Shinkansen đang chạy 150 km/giờ