Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh, Terry O’Neill – người chuyên thực hiện những bức ảnh các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thế giới vừa qua đời ở tuổi 81.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry O'Neill qua đời ở tuổi 81

Tiểu Vũ | 18/11/2019, 18:19

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh, Terry O’Neill – người chuyên thực hiện những bức ảnh các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thế giới vừa qua đời ở tuổi 81.

Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thưtuyến tiền liệt, nhiếp ảnh gia người Anh Terry O'Neill - người có tác phẩm nhiếp ảnh mang tính biểu tượng trong thập niên 1960đã qua đời ở tuổi 81 tại London (Anh).

Terry O'Neill (1938 - 2019)

Terry O'Neill sinh năm 1938 tại London, thuở thiếu thời ông mơ ước trở thành trống nhạc jazz, nhưng cuối cùng ông trở thành nhiếp ảnh gia khi bắt đầu làm phóng viên ảnh cho nhật báo Fleet Street.

Tàinăng của Terry đã lan tỏa đến kinh đô điện ảnhHollywood, ông được mờisang Mỹ làmthiết kế các bích chương quảng bá cho những phim trường nổi tiếng. Từ đóTerry có dịp đi khắp thế giớivới các ngôi sao nổi tiếng thời bấy giờ như Tom Jones, Engelbert Humperdinck và Elvis Presley... đây cũng là cơ hội để ông ghi lại những bức ảnh để đời.

Bức ảnhO'Neill chụp ban nhạc nổi tiếngThe BeatlesởAbbey Road Studios, Londonđã trở thành bức ảnh chuyên nghiệp đầu tiên định hình phong cách độc đáocủa mình

Terry bắt đầu nổi danh từ những bức ảnh đen trắng của các nhóm nhạc lừng danh The Beatles hay Rolling Stones rồi đến những bức hình độc quyền các nhân vật nổi tiếng như Audrey Hepburn, William Wyler, công chúa Sharon Threiss đang mang bầu, hoàng tử Laurence Olivier trong phòng hóa trang, diễn viên Jane Fonda trong áo choàng tắm, diễn viên Brigitte Bardot hút xì gà, siêu sao ca nhạc Mick Jagger đang sấy tóc, vua nhạc rock Elvis Presley cùng cha nuôi, cặp siêu sao Ronnie Wood và Sean Connery, minh tinh Barbra Streisand…

Diễn viênRoger Moore người đóng vai điệp viênJames BondcùngGloria Hendry (trái) và Jane Seymour năm doTerry O'Neillchụp 1973

Một trong số những bức ảnh nổi tiếng nhất của ông là hình người yêu của ông - diễn viên Faye Dunaway chụp năm 1977khi tạp chí People đặt ông chụp nhân dịp Faye được trao giải Oscar năm ấy. Đây không chỉ là những tấm hình đẹp nhất trong vô số các album ảnh tuyệt đẹp tôn vinh sự nghiệp của O'Neill, mà còn được giới chuyên nghiệp am hiểu bình chọn là "những tấm chân dung đẹp nhất tại Hollywood trong thập niên 70". Năm 1982Terry O’Neill tổ chứcđám cưới vớiFaye Dunawayvàmột trongnhững cặp nổi đình nổi đám nhất Hollywood.

Bức ảnh O'Neill chụpnữ diễn viên ngườiMỹFaye Dunawaykhi cô nhận được giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1977

Trong thời kỳ đỉnh cao, có ít nhất là 300 bức ảnh do Terry O'Neill chụp xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí nổi tiếng thế giới như Rolling Stone, Lucky, Vanity Fair, Life, Paris Match, The Sunday Times, Stern,...

Người mẫu Anh Twiggy là một trong những gương mặt nổi tiếng trong thập niên 1960 qua ảnh củaO'Neill

Sau khi ly hôn với Faye Dunaway, O'Neill về làm việc cho tờ The Sunday Times, ông trở thành nhiếp ảnh gia được yêu thích nhất nhất trong lịch sử tồn tại của kinh đô điện ảnh Hollywood.

Tác phẩm nhiếp ảnh củaO'Neill đã được tổ chức triển lãm với quy mô lớncủa ông đã được đặc trưng trong nhiều triển lãm Anh, Mỹ.Ông đã được trao tặng học bổng danh dựcủaHiệp hội nhiếp ảnh Hoàng gia Anhvào năm 2004và Huân chương Thế kỷ của Hiệp hội năm 2011.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry O'Neill qua đời ở tuổi 81