Bất chấp Ukraine nỗ lực kêu gọi, không ít quốc gia quyết định từ chối lời mời tham dự hội nghị hòa bình do Kyiv tổ chức.
Chuyển động

Nhiều nước không tham dự hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức

Cẩm Bình 05/06/2024 16:10

Bất chấp Ukraine nỗ lực kêu gọi, không ít quốc gia quyết định từ chối lời mời tham dự hội nghị hòa bình do Kyiv tổ chức.

nhieu.jpg

Hội nghị hòa bình quốc tế chuẩn bị diễn ra tại Thụy Sĩ trong 2 ngày 15 - 16.6. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố có hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận cử đại diện sang dự. An ninh hạt nhân, an ninh lương thực, trao trả tù nhân chiến tranh là ba trọng điểm của hội nghị.

Tuy nhiên, cũng đã có quốc gia từ chối. Đầu tuần qua trang BNE Intellinews dẫn lời giới chức Ả Rập Saudi cùng một số nước Trung Đông thông báo không tham dự vì Nga không góp mặt. Cuối tuần trước phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh từ chối khéo bằng tuyên bố: “Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình quốc tế nên có sự công nhận của cả Nga lẫn Ukraine, các bên tham dự bình đẳng và thảo luận công bằng về mọi kế hoạch hòa bình. Nếu không hội nghị khó lòng đóng vai trò khôi phục hòa bình thực chất. Công tác tổ chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ Trung Quốc cũng như từ cộng đồng quốc tế nên chúng tôi khó lòng tham dự”.

Sau Trung Quốc, lần lượt Pakistan và Brazil tuyên bố vắng mặt. Trang The Tribune dẫn nguồn tin tiết lộ Islamabad muốn giữ thế trung lập. Trang RBC Ukraine thì cho biết Brasília nhận định hội nghĩ chẳng thể giải quyết được vấn đề gì khi không đầy đủ hai bên tham chiếm.

Dù Mỹ xác nhận cử đại diện, nhưng quan chức sang dự là Phó tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan chứ không phải Tổng thống Joe Biden như ông Zelensky mong đợi. Cuối tháng trước, trang Bloomberg tiết lộ nhà lãnh đạo Mỹ quyết định dự một sự kiện gây quỹ tranh cử ở Hollywood (tổ chức cùng thời gian với hội nghị) trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn vận động nước rút.

Bài liên quan
Ukraine đối mặt với khủng hoảng đa chiều: Quân sự, kinh tế và ngoại giao
Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài gần hai năm rưỡi, Ukraine đang rơi vào thế phòng thủ trên cả ba mặt trận: quân sự, kinh tế và ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nước không tham dự hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức