Đại dịch COVID-19 cùng hàng loạt vấn đề liên quan cần được Tổng thống đắc cử Joe Biden nhanh chóng xử lý ngay khi nắm quyền.

Nhóm ứng phó đại dịch của ông Biden có gì đặc biệt?

Cẩm Bình | 30/11/2020, 11:25

Đại dịch COVID-19 cùng hàng loạt vấn đề liên quan cần được Tổng thống đắc cử Joe Biden nhanh chóng xử lý ngay khi nắm quyền.

Nhóm chuyên trách ứng phó dịch của đương kim lãnh đạo Donald Trump chủ yếu là quan chức như Bộ trưởng Phát triển Nhà ở và Đô thị Ben Carson, cố vấn kinh tế Larry Kudlow, cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien. Đàn ông da trắng chiếm 81%.

Trong khi đó, nhóm ứng phó dịch sơ bộ mà Tổng thống đắc cử Biden công bố đầu tháng lại quy tụ nhiều chuyên gia y tế. Có phụ nữ và người da màu góp mặt.

Đứng đầu nhóm là cựu Ủy viên Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) David Kessler, cựu Tổng y sĩ Mỹ Vivek Murthy cùng tiến sĩ đại học Yale Marcella Nunez-Smith. Thành viên có những cái tên nổi bật: Jane Hopkins – nữ y tá chuyên về sức khỏe tâm thần, đứng đầu một số hội đoàn y tá, quan chức đứng đầu cơ quan y tế xứ Navajo (lãnh thổ bán tự trị) Jill Jim, nhà dịch tễ học David Michaels đến từ đại học George Washington – từng phục vụ dưới thời hai chính quyền Barack Obama và Bill Clinton.

960x0.jpg
Tổng thống đắc cử Joe Biden làm việc với nhóm ứng phó đại dịch do ông lập nên - Ảnh: AP

Nhóm còn có hai người từng làm việc cho chính quyền Trump. Người thứ nhất là cựu Giám đốc Cơ quan An ninh y tế và Phòng thủ sinh học toàn cầu (thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ) Luciana Borio. Năm 2018 bà lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bùng phát đại dịch rất nghiêm trọng, sau đó cơ quan bà công tác bị giải thể.

Người còn lại là cựu Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển y sinh tiên tiến Mỹ (BARDA) Rick Bright, mất chức vào cuối tháng 4 do phản đối dùng hydroxychloroquine chữa COVID-19. Ông có kiến thức chuyên môn về vắc xin.

Tổng thống đắc cử Biden trước đó tuyên bố sẽ giữ lại Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ Anthony Fauci. Fauci từng giữ vai trò dẫn dắt nỗ lực chống dịch, nhưng hàng loạt phát ngôn trái ý đương kim lãnh đạo Trump khiến ông bị cho ra rìa.

Theo khảo sát do tạp chí Politico hợp tác công ty Morning Consult thực hiện, 68% người được hỏi cho rằng kiểm soát dịch bệnh lây lan nên là ưu tiên hàng đầu, 67% người lại chú trọng vắc xin ngừa COVID-19 và gói hỗ trợ kinh tế, 64% quan tâm kinh tế hơn.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Mỹ, Tổng thống đắc cử Biden sẽ không dễ cân bằng giữa xử lý COVID-19 với cứu nền kinh tế khỏi suy thoái.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm ứng phó đại dịch của ông Biden có gì đặc biệt?