Năm nay, chương trình Táo quân kỷ niệm 15 năm phát sóng. Không quá đặc sắc và nhận nhiều lời chê bai song Táo quân 2018 cũng gây chú ý với loạt câu nói đáng nhớ châm biếm những vấn đề nổi cộm của xã hội trong năm 2017.

Những câu nói đáng nhớ ở Táo quân 2018

Hồng Quân | 16/02/2018, 09:59

Năm nay, chương trình Táo quân kỷ niệm 15 năm phát sóng. Không quá đặc sắc và nhận nhiều lời chê bai song Táo quân 2018 cũng gây chú ý với loạt câu nói đáng nhớ châm biếm những vấn đề nổi cộm của xã hội trong năm 2017.

Xem thêm:Bất ngờ với điều kiêng kị ngày tết của Đàm Vĩnh Hưng và các sao Việt

Sốc vì bạn gái xinh chia tay trước ngày Valentine, cưới tình cũ sau tết

Chàng trai Sài thành giả bị ung thư, đổi ĐTDĐ và mượn tiền bạn gái rồi chia tay

Buổi chầu cuối năm trong Táo quân 2018 có mặt Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh), Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc), Bắc Đẩu (NSƯT Công Lý), Táo Kinh tế (NSƯT Quang Thắng), Táo Xã hội (NSND Tự Long), Táo Quy hoạch (NSƯT Chí Trung), Táo Hưu (NSƯT Minh Vượng), Táo Y tế (nghệ sĩ Vân Dung), Táo Môi trường (NSƯT Minh Hằng).

Trong Táo quân 2018, các Táo khéo léo liệt kê, châm biếm và đả kích các vấn đề xã hội như trạm thu phí BOT; bảo mẫu bạo hành trẻ em; đề xuất cải tiến chữ viết Tiếng Việt; hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ và thi chui; những mặt tiêu cực trên mạng xã hội như thông tin thất thiệt và câu like; xây nhà siêu mỏng, đường nội đô như sợi tóc, chậm tiến độ đường sắt trên cao; người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ; đề án chi 12.000 tỉ đồng đào tạo tiến sĩ; bổ nhiệm thần tốc, không đúng quy trình, chạy chức, chạy quyền; tranh giành chức quan, “hạ cánh an toàn”, quyền lợi của nhóm lợi ích…

Cùng điểm qua những câu nói đáng nhớ ở Táo quân 2018:

Dựa theo câu nói khó quên của ông trùm Phan Quân trong phim Người phán xử.
Trào lưu "Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi" được đưa vào Táo quân 2018.
Đường sắt trên cao xây chậm tiến độ, dân đợi mỏi mòn.
Cùng với nước...
Khi không còn chức là...
Kiểu tiết kiệm khó tin trong thời hiện đại.
Nhân sâm và rễ tre thay cho Thạch Sanh và Lý Thông.
Châm biếm chuyện 'Con ông cháu cha', câu nói của bé Bi (con trai Xuân Bắc) trong vai con quan là chi tiết đáng nhớ của Táo quân 2018.
Trong đó có Vũ nhôm.
Cuộc vui bắt đầu và cái kết buồn cho nhiều vị 'nguyên' lãnh đạo.

Táo Xã hội Tự Long hát chế Thật bất ngờ phê phán các thói hư tật xấu trên mạng xã hội:

Xem thêm:Về Phú Thọ ăn tết, Đức Chinh không quên video call cầm súng dọa Bùi Tiến Dũng

Cưới gần tết, cô dâu xinh bị khách ép uống hết rượu mới được nhận phong bì

Đỗ ô tô chắn đường ở Hà Nội, thiếu phụ bị cuỗm iPhone X và ví

Thanh niên Bình Định nhậu say lao xuống mương chết thảm, bỏ lại vợ trẻ con thơ

Chân dài siêu vòng 1 cưỡi mô tô nửa tỉ khiến cả phố Sài Gòn không rời mắt

Mẹ đau đớn vì con trai cấp 2 cầm ĐTDĐ, xe điện và vay 2 triệu làm sinh nhật cho bạn gái

Bị phó công an xã cản và hành hung khi tặng quà tết người nghèo Yên Bái

Nhân Hoàng (ảnh: VTV giải trí)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những câu nói đáng nhớ ở Táo quân 2018