Nhân Tết Quý Mão, người viết xin điểm qua những con mèo được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Những con mèo lập Kỷ lục Guinness Thế giới

Sơn Vân | 21/01/2023, 23:16

Nhân Tết Quý Mão, người viết xin điểm qua những con mèo được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Con mèo được nhiều like nhất trên Facebook

Grumpy Cat (còn được gọi là Tardar Sauce) đã lập kỷ lục là con mèo được yêu thích nhất trên Facebook với 8.759.819 lượt like tính đến hôm 3.5.2017 (ngày được Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận).

nhung-con-meo-lap-ky-luc-guinness-the-gioi.jpg
Ảnh giúp Grumpy Cat trở thành con mèo được like nhiều nhất

Con mèo cái này qua đời vào ngày 14.5.2019 ở tuổi thứ 7 do biến chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu.

Grumpy Cat là chú mèo phổ biến nhất trên Facebook, gây sốt vào năm 2012 sau khi một bức ảnh và video của nó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước khi chết, Grumpy Cat sống với chủ của mình là Tabatha Bundesen ở cộng đồng Morristown, bang Arizona, Mỹ.

Grumpy Cat đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình, gồm cả một bộ phim tài liệu năm 2013 có tên Lil Bub & Friendz vào năm 2014. Nó cũng có bộ phim truyền hình của riêng mình mang tên Grumpy Cat's Worst Christmas Ever (Giáng sinh tồi tệ nhất của Grumpy Cat), theo Kỷ lục Guinness Thế giới.

Con mèo có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram

Nala là mèo có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram (hơn 4,125 triệu) tính đến ngày 2.9.2019.

nhung-con-meo-lap-ky-luc-guinness-the-gioi1.jpg

Tài khoản Instagram của Nala hiện có hơn 4,4 triệu người theo dõi.

Nala được Varisiri Methachittiphan nhận nuôi. Theo trang web của Kỷ lục Guinness Thế giới, Nala thường đội những chiếc mũ đội đầu dễ thương và thích cuộn tròn trong hộp các tông.

Video mèo được xem nhiều nhất trên YouTube

A Very Angry Cat là tiêu đề video được tải lên YouTube vào ngày 6.10.2006 và thu hút 88.810.910 lượt xem tính đến ngày 18.10.2016. Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận đây là video về mèo được xem nhiều nhất trên YouTube.

Trong video, một con mèo gào rú rất đáng sợ khi vào camera với đôi tai bị đẩy ra sau đầu. Có lẽ tâm trạng của con mèo này đã được cải thiện sau video đó.

Kênh hoạt hình động vật có tên mèo được đăng ký nhiều nhất YouTube

Kỷ lục về kênh hoạt hình động vật có tên mèo được đăng ký nhiều nhất trên YouTube thuộc về Simon's Cat. Đến nay, kênh Simon's Cat có 5,89 triệu người đăng ký.

Simon's Cat đăng video đầu tiên có tựa đề Cat Man Do, phim hoạt hình do nghệ sĩ Simon Tofield (người Anh) tạo ra.

Simon's Cat là kênh động vật được đăng ký nhiều thứ hai trên YouTube sau National Geographic.

Cú nhảy xa nhất của một con mèo

Waffle the Warrior Cat, chú mèo 10 tuổi vào ngày 30.1.2018, đã nhảy cao 213,36 cm và lập Kỷ lục Guinness Thế giới.

Con mèo thực hiện nhiều trò nhất trong một phút

Mèo Alexis đến từ thành phố Bruck an der Leitha, bang Niederösterreich, Áo phá kỷ lục thực hiện nhiều trò nhất (26) trong một phút vào ngày 10.6.2020.

Anika Moritz, chủ nhân của Alexis, bắt đầu huấn luyện con mèo cái này vài tuần sau khi đưa về nhà. Theo hồ sơ trực tuyến, Alexis "đáng tin cậy, thích được âu yếm nhưng cũng đánh giá cao sự tự do của mình".

Tiếng kêu to nhất của mèo nhà

Tiếp theo là Merlin, con mèo thuộc sở hữu của Tracy Westwood, cư dân Vương quốc Anh.

Merlin đã lập kỷ lục về tiếng rừ rừ lớn nhất của một con mèo nhà vào ngày 2.4.2015 ở mức 67,8 db(A), to như một chiếc mô tô có vòng tua máy cao, theo Kỷ lục Guinness Thế giới.

Con mèo nhà dài nhất

Mèo không chỉ lập kỷ lục thế giới về tiếng ồn ào hoặc nhảy xa. Đôi khi mèo được tuyên bố chiến thắng chỉ vì kích thước của chúng.

Maine Coon là ví dụ điển hình, có kích thước 120 cm, lập kỷ lục là con mèo nhà dài nhất. Nó sống ở Vigevano, đô thị ở tỉnh Pavia, vùng Lombardia, Ý và được mô tả là con mèo nhút nhát, ít nói.

"Con mèo đực này có hồ sơ Instagram của riêng mình và nhận được nhiều bình luận hỏi về kích thước của nó", trang Kỷ lục Guinness Thế giới viết.

Nó thích ăn cá (đặc biệt là cá ngừ) và cả thịt gà. Tên của nó có nghĩa là chú hề hoặc vui vẻ, theo Kỷ lục Guinness Thế giới.

Anh em mèo sống lâu nhất

Tiếp đến là hai anh em mèo đã sống tổng cộng 44 năm tính đến ngày 1.3.2022.

Pika và Zippo được sinh ra ở Vương quốc Anh vào ngày 1.3.2000. Cặp song sinh này là hai chú mèo nhà lông ngắn màu đen - trắng, đã sống cả đời với gia đình chủ.

Chú mèo Janus sống lâu nhất

Kết thúc danh sách là chú mèo Janus sống lâu nhất có tên Frank and Louie. Đây là con mèo có hai khuôn mặt sống ở bang Massachusetts (Mỹ).

Janus là vị thần cửa ngõ La mã cổ đại, có hai khuôn mặt nhìn về tương lai và quá khứ.

Con mèo đực này được chủ sở hữu của mình là Marty nhận nuôi vào ngày 8.9.1999 khi mới 1 ngày tuổi, theo hồ sơ trực tuyến.

Nó đã sống 15 năm 87 ngày cho đến khi qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 4.12.2014.

nhung-con-meo-lap-ky-luc-guinness-the-gioi12.jpg
Frank and Louie sống 15 năm 87 ngày trước khi qua đời
Bài liên quan
Nhân duyên mèo định kỳ 2: Khi chú mèo se duyên
Một tiếng “meo” cao vút, đầy vẻ mè nheo đánh thức Jamie dậy vào buổi sáng hôm sau. “Chị đến liền đây, Mac”, cô lẩm bẩm. Chỉ mới tỉnh ngủ được chừng một phần tư, cô bước xuống giường, đi được hai bước rồi đâm sầm vào cánh cửa tủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những con mèo lập Kỷ lục Guinness Thế giới