Các nhà khoa học cảnh báo rằng các hạt siêu nhỏ trong mỹ phẩm (microbeads hay hạt vi nhựa) có thể nguy hại cho sức khỏe của con người như gây ra các bệnh hô hấp, khiến cấu trúc não bộ bị tổn thương, tăng động, biến đổi chức năng miễn dịch và hàng loạt các nguy cơ khác...

Những hạt siêu nhỏ trong mỹ phẩm ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường

Thu Anh | 08/08/2016, 12:03

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các hạt siêu nhỏ trong mỹ phẩm (microbeads hay hạt vi nhựa) có thể nguy hại cho sức khỏe của con người như gây ra các bệnh hô hấp, khiến cấu trúc não bộ bị tổn thương, tăng động, biến đổi chức năng miễn dịch và hàng loạt các nguy cơ khác...

Những hạt nhỏ li ti thường thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm từ kem đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm… được gọi là microbeads hay hạt vi nhựa có tỷ lệ khác nhau, nhưng thông thường có thể dao động từ 1% đến 90% trọng lượng sản phẩm.

Tuy rằng các hạt vi nhựa này có tác dụng làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn nhưng lại là tác nhân gây ra nhiều hiểmhọa trong tương lai. Một vài năm gần đây, trên thế giới đang dấy lên cảnh báo về việc lạm dụng nhựa của con người. Rất nhiều loài động vật đã chết vì ăn nhầm phải hộp nhựa, vỏ nhựa mà không tiêu hóa được.

Theo các nhà khoa học nhận định,những hạt vi nhựa chính là sản phẩm của sự phânhủy nhựa, đượclàm từ polyethylene nhưng có thể là nhựa hóa dầu khác như polypropylene và polystyrene. Tuy nhiên, các hạt siêu nhỏ này có khả năng lọt sàng qua hệ thống xử lý nước thải ra sông hồ… từ đó gây ra nên ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường.

Hơn nữa, hạt vi nhựa này cũng được các nhà khoa học nhận định vì tính năng không tan và khó phân hủy nên hàng nghìn phân tử microbeads bị tích lại trong cơ thể thực vật, động vật sau đó qua các chuỗi thức ăn mà vào cơ thểngười. Điều nàycó thể gâyra các bệnh hô hấp, khiến cấu trúc não bộ bị tổn thương, tăng động, biến đổi chức năng miễn dịch và hàng loạt các nguy cơ khác.

Đứng trước mối hiểm họa này, Mỹ và một số nước châu Âu đã yêu cầu các công ty hóa mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng các loại hạt vi nhựa trong sản xuất mỹ phẩm. Đồng thời, UNEP - Tổ chức môi trường Liên Hợp Quốcđã ra lời kêu gọi cấm sử dụng loại hạt này trong mỹ phẩm nhằm bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏecon người.

Hiện tại,các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu những ảnh hưởng của các hạt vi nhựa này đến môi trường vàsức khỏe con người.

Thu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những hạt siêu nhỏ trong mỹ phẩm ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường