Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - nhân vật phụ trách dẫn dắt nỗ lực đàm phán với Mỹ, cho biết đợt làm việc tại Washington tháng 10 sẽ tập trung vào cán cân thương mại, tiếp cận thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.

Nội dung bàn luận chính trong vòng đàm phán Mỹ - Trung tháng 10

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/09/2019, 10:26

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - nhân vật phụ trách dẫn dắt nỗ lực đàm phán với Mỹ, cho biết đợt làm việc tại Washington tháng 10 sẽ tập trung vào cán cân thương mại, tiếp cận thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.

Phát ngôn trên báo hiệu Trung Quốc sẽ tránh né các vấn đề khó (cải cách mang tính cấu trúc hay an ninh quốc gia) mà thay vào đó chú trọng bàn bạc những vấn đề nhẹ nhàng, như tăng mua nông sản Mỹ.

Ông Lưu còn cho biết hai bên lên kế hoạch tổ chức vài cuộc gặp cấp thấp trong tuần tới nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán tháng 10. Phó thủ tướng Trung Quốc cũng hoan nghênh quyết định hoãn thuế 2tuần của Tổng thống Donald Trump.

Theo Phó thủ tướng Lưu: “Toàn thế giới đang mong đợi đàm phán Mỹ - Trung đạt tiến bộ”.

Trung Quốc sẽ chú trọng vấn đề dễ, chẳng hạn như tăng mua nông sản Mỹ - Ảnh: SCMP

Tình hình sau quãng thời gian căng thẳng bỗng nhiên chuyển biến tốt khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần này lần lượt gửi đi thông điệp tích cực. Trung Quốc xuống nước bằng việc bỏ áp thuế hoặc hoàn thuế với một số mặt hàng Mỹ, đáp lại Tổng thống Trump quyết định dời thời hạn tăng thuế lên 250 tỉUSD hàng Trung Quốc.

Mới đây nhất, nhà lãnh đạo chính quyền Washington để ngỏ khả năng ông chấp nhận một thỏa thuận “tạm thời” giải quyết những vấn đề dễ dàng trước.

Trong khi đó Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo doanh nghiệp nước này đã bắt đầu hỏi mua nông sản Mỹ (đậu tương, thịt lợn). Tờ The Wall Street Journal nhận xét giới chức Bắc Kinh đang cố thu nhỏ phạm vi đàm phán xuống chỉ còn vấn đề thương mại, bỏ lại vấn đề an ninh.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Boomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nội dung bàn luận chính trong vòng đàm phán Mỹ - Trung tháng 10