Gồm 66 điều chia thành 6 chương, bản đầy đủ của luật an ninh Hồng Kông được công bố vào tối 30.6.

Nội dung chi tiết luật an ninh Hồng Kông

01/07/2020, 10:45

Gồm 66 điều chia thành 6 chương, bản đầy đủ của luật an ninh Hồng Kông được công bố vào tối 30.6.

Luật an ninh Hồng Kông trao quyền hạn lớn cho giới chức Bắc Kinh, đe dọa đến chính sách “một quốc gia, hai chế độ” - Ảnh: CNN

Luật liệt kê bốn loại hành vi phạm tội: li khai, lật đổ, khủng bố, thông đồng lực lượng nước ngoài gây tổn hại an ninh quốc gia. Hình phạt tối đa cho mỗi tội là tù chung thân nhưng mức án đề nghị với một số tội nhẹ chưa tới 3 năm tù.

Nghi phạm có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục trong các vụ án thông đồng lực lượng nước ngoài phức tạp, vụ án chính quyền đặc khu không thể thực thi pháp luật hiệu quả, vụ án đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia.

Đối với vụ án giới chức Bắc Kinh xử lý, một cơ quan của đại lục (chuẩn bị thành lập) tại Hồng Kông sẽ chịu trách nhiệm điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc chỉ định cơ quan chức năng tiến hành truy tố, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc chỉ định tòa án xét xử.

Điều 54 của luật quy định cơ quan mới cùng Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông và chính quyền đặc khu phải áp dụng những biện pháp tăng cường quản lý nhà nước với tổ chức phi chính phủ, phương tiện truyền thông nước ngoài.

Thông tin về hoạt động của cơ quan ninh quốc gia sắp thành lập được giữ kín, những quyết định mà cơ quan này đưa ra không phải chịu bất kỳ sự xem xét tư pháp nào. Tất cả bộ ngành trực thuộc chính quyền đặc khu phải hợp tác.

Còn căn cứ điều 60, hành vi của những đơn vị đại lục chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông không thuộc quyền quản lý của đặc khu.

Một đơn vị cảnh sát địa phương sẽ được thành lập phụ trách thu thập tin tình báo và điều tra án, có thể huy động chuyên gia bên ngoài Hồng Kông hỗ trợ, chặn liên lạc của nghi phạm hay tiến hành giám sát bí mật nếu Đặc khu trưởng cho phép.

Giáo sư Phó Hoa Linh thuộc đại học Hồng Kông nhận xét luật an ninh trao cho giới chức Bắc Kinh quyền hạn rất lớn. Luật sư Dương Nguyệt Kiều (người đứng đầu đảng Công dân Hồng Kông) cũng cho rằng luật an ninh nếu được thực thi sẽ phá vỡ nhân quyền và quyền tự do của đặc khu.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nội dung chi tiết luật an ninh Hồng Kông